Xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới: 2 năm, liệu có kịp?
14:24 | 19/01/2017
Theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa đã phải triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới.
Ảnh minh họa.
Thận trọng trong xây dựng
Với cương vị là Tổng chủ biên chương trình GDPT mới, GS TS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, mặc dù dự thảo chương trình GDPT tổng thể được Bộ GD&ĐT giới thiệu từ tháng 8/2015 nhưng việc hoàn thiện dự thảo này chưa thể làm ngay vì phụ thuộc vào 2 điều kiện.
Một là, phải xác định được cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân thì mới có cơ sở để hoàn thiện dự thảo chương trình. Vừa rồi, ngày 4/11/2016, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân này mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Hai là, việc xây dựng chương trình GDPT sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Ngày 8/8/2016 Hiệp định Hỗ trợ Dự án Đổi mới GDPT giữa Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Thế giới mới chính thức có hiệu lực.
Ngay khi Hiệp định có hiệu lực, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các trường ĐH sư phạm, các trường ĐH có khoa sư phạm và các sở GD&ĐT đề nghị giới thiệu ứng viên tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông và Hội đồng quốc gia Thẩm định chương trình GDPT.
Trên cơ sở danh sách ứng viên gửi về, Ban quản lý Dự án và các cơ quan của Bộ đã và đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện tuyển chọn chuyên gia theo quy định về xét thầu quốc tế. Quá trình tuyển chọn diễn ra kỹ càng nên khá chậm chạp.
“Dự kiến cuối tháng 1/2017 mới chọn xong Chủ biên các chương trình môn học. Cuối tháng 2/2017 mới chọn xong những thành viên còn lại của các ban xây dựng chương trình môn học. Đến tháng 9/2017 sẽ hoàn thành các chương trình môn học” - GS Thuyết nhấn mạnh.
Chia sẻ thêm, ông cho biết đây mới là dự kiến. Trong khi đổi mới GDPT nói chung và xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa GDPT nói riêng là việc rất hệ trọng, cần phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đạt chất lượng tốt nhất. Vì vậy, hoàn thành công việc đúng tiến độ là tốt, nhưng nếu cần thêm thời gian để làm cho chắc thì cũng phải chấp nhận.
Người trong cuộc lo lắng
Là một trong những người tham gia xây dựng chương trình GDPT mới, bà Phạm Đông (Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương) cho biết, so với các môn học khác trong chương trình phổ thông, môn Mỹ thuật là 1 môn học khá non trẻ. Cho đến chương trình hiện hành môn Mỹ thuật mới được coi là môn học chính thức bắt buộc trong chương trình GDPT.
Chia sẻ quan điểm này, GS Nguyễn Thị Vinh (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng việc xây dựng chương trình từng môn học cụ thể có lẽ sẽ khó khăn hơn việc xây dựng chương trình tổng thể vốn đưa ra mục tiêu xây dựng phẩm chất năng lực với câu chuyện mang tính khái quát. Làm sao để từng môn học thể hiện được tất cả mục tiêu về phẩm chất năng lực mà chương trình tổng thể đặt ra.
“Các môn khoa học tự nhiên (KHTN) có điều kiện thuận lợi để tiếp cận những kinh nghiệm giảng dạy KHTN hay công nghệ thông tin của thế giới. Chúng tôi dạy môn khoa học xã hội, cụ thể là môn Lịch sử thì cảm thấy rất khó khăn” – GS Vinh bày tỏ.
“Cách tiếp cận mới và khó, đòi hỏi chúng ta phải mô tả được phẩm chất và năng lực ở các cấp bậc.
Hiện nay trong chương trình hiện hành có thể thấy việc yêu cầu phẩm chất và năng lực của người học có xuất hiện ở đâu đó. Nhưng do cách tiếp cận theo định hướng nội dung và phương pháp giảng dạy, đánh giá của chúng ta không đáp ứng được yêu cầu nên học sinh tốt nghiệp chưa đạt được mong đợi.
Vì vậy, vấn đề tiếp theo là cần thay đổi quan điểm của giáo viên cũng như các cấp quản lý giáo dục, để làm sao khi có chương trình GDPT mới thì triển khai có hiệu quả.
Thu Hương
Nguồn: Daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Nhức nhối nạn nâng, sửa điểm (22/01/2017)
- Trường nghề lo tuyển sinh, chưa lo chất lượng (21/01/2017)
- Trường THCS Lê Đình Chinh (huyện Krông Ana) đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn 2016- 2020 (21/01/2017)
- Xây dựng chương trình Giáo dục phổ thông mới: Nhiều thách thức (20/01/2017)
- Bế mạc Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh THPT lần thứ IV, năm học 2016-2017 (20/01/2017)
- Lễ trao học bổng chương trình"Cùng học sinh Tây Nguyên đến trường" (19/01/2017)
- Ocean Edu Việt Nam: Hành trình 10 năm xây dựng và phát triển (19/01/2017)
- Chương trình giáo dục phổ thông mới: Lấy người học làm trung tâm (18/01/2017)
- Vận động gần 16 tỷ đồng Quỹ Khuyến học (18/01/2017)
- Không công bố đề thi: Tránh học lệch, học tủ (17/01/2017)
- Bộ GD-ĐT thông tin về ngân hàng đề thi THPT quốc gia năm 2017 (17/01/2017)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- NÓNG: Hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22-4
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN