Đổi mới thế sao?
15:22 | 11/02/2015
Đã qua 10 ngày đầu tháng 2, Bộ GD&ĐT vẫn chưa ban hành Quy chế chính thức thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 như dự kiến. Chỉ vì "vướng” Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT phải có tờ trình và ngày 9-2 vừa qua,...
... Bộ này mới chắc mình vẫn ban hành quy chế tuyển sinh CĐ cùng tuyển sinh ĐH như mọi năm.
Vẫn ngóng chờ Quy chế thi tốt nghiệp THPT
Việc ban hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, thống nhất lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp là một sự thay đổi có quy mô lớn mang tầm quốc gia. Luật này chính thức có hiệu lực ngày 1-7-2015, rơi vào đúng trọng tâm của mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2015. Đáng lẽ điều đầu tiên các cấp quản lý cần tính tới là lộ trình thực hiện, các giải pháp triển khi phải có tính hệ thống và khả thi ngay từ đầu 2015. Nhưng thực tế Quy chế chính thức liên quan đến thi và tuyển sinh chậm ngoài dự kiến, chưa kể quy định liên quan như đào tạo liên thông CĐ-ĐH càng chưa thấy tăm hơi.
Tới ngày 3-2 Bộ GD&ĐT mới có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị để Bộ này được tiếp tục ban hành quy chế tuyển sinh ĐH có cả phần tuyển sinh CĐ. Ngày 9-2, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi Bộ GD&ĐT truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý để Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc tuyển sinh đào tạo bậc cao đẳng và liên thông trình độ CĐ, ĐH năm 2015.
Tại sao Tờ trình báo cáo không thể sớm hơn, khi trước đó từ đầu tháng 1, trong những ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp râm ran các địa phương, một vị lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã khẳng định với các trường, với hàng ngàn học sinh rằng "đừng quá lo lắng” - mùa tuyển sinh 2015, các trường CĐ chính quy và hệ CĐ trong các trường ĐH vẫn tuyển sinh bình thường theo Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ 2015.
Khẳng định bằng lời chắc như đinh đóng cột vậy, trong khi văn bản phép tắc chính quy gần một tháng sau Bộ mới "xin ý kiến, bất chấp hàng triệu giáo viên và học sinh cả nước, hàng trăm cơ sở đào tạo sốt ruột chờ đợi Quy chế chính thức. Tới ngày 9-2 khi đã có công văn hỏa tốc đồng ý để Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh CĐ, vẫn lãnh đạo Bộ lại điềm nhiên cho báo giới biết Bộ đã chuẩn bị sẵn sàng để ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ, chỉ chờ ý kiến của Thủ tướng. Cứ như Bộ GD&ĐT vô can, thậm chí là nạn nhân (!) trong việc chậm ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ. Cần nói thêm rằng trong dự thảo công bố tháng 12-2014, Bộ GD&ĐT cũng gọi là dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2015, chứ có bỏ CĐ ra đâu, mà tận 3-2 mới có Tờ trình?
Thực ra những chồng chéo bất cập trong Luật Giáo dục đại học hiện hành và Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được nhiều chuyên gia trong ngành, báo giới chỉ ra rõ mồn một, ngay khi góp ý xây dựng Luật Giáo dục nghề nghiệp. Ai đời một Luật quy định giáo dục đại học bao gồm trình độ cao đẳng, một Luật thì giáo dục đại học không bao gồm trình độ cao đẳng. Điều này làm khó cho xã hội và cho cơ quan quản lý Nhà nước về GD&ĐT.
Bộ GD&ĐT cho biết hiện nay Chính phủ chưa giao cơ quan nào phụ trách giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên Bộ Lao động TB&XH được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo toàn bộ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ tháng 2 đến tháng 5-2015.
Vậy đã đến lúc, cơ quan nào phụ trách giáo dục nghề nghiệp phải được công bố rõ để trước hết, Bộ GD&ĐT nắm vững và chủ động soạn thảo các tờ trình cần thiết trong lúc giao thời, khi bậc CĐ đang "có” trong giáo dục ĐH - sắp tới sẽ "không có” trong giáo dục ĐH. Đừng để nước đến chân mới nhảy. Sự chậm trễ, lúng túng khi triển khai các Luật liên quan đến GD&ĐT khiến không chỉ cơ sở đào tạo và thí sinh hoang mang, mà xã hội phải ngạc nhiên hơi lâu trước những động thái bùng nhùng trong sự chuẩn bị cho một kỳ thi mới, cho một năm mới đổi mới căn bản toàn diện.
Thanh Lê
nguồn: Daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Công bố quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 (02/03/2015)
- Quy chế thi: Thí sinh có thêm cơ hội xét tuyển (27/02/2015)
- Xây dựng Buôn Ma Thuột thành trung tâm y tế - giáo dục vùng tây nguyên: Những bước đi vững chắc (23/02/2015)
- Những ngành học mới tuyển sinh năm 2015 (21/02/2015)
- Giáo dục ĐH: Một năm nhìn lại (16/02/2015)
- Tư vấn học đường còn manh mún (11/02/2015)
- Lưu ý khi thi vào trường công an, quân đội (10/02/2015)
- Rút - nộp hồ sơ: Khó cho thí sinh ở xa (06/02/2015)
- Bảo đảm an toàn trong dịp tết nguyên Đán Ất Mùi - 2015 (06/02/2015)
- Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Tăng cơ hội từ việc rút - nộp hồ sơ (04/02/2015)
- Thật sự có bao nhiêu nguyện vọng xét tuyển? (02/02/2015)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Bộ Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư sớm Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Tăng cung vàng miếng để hạ nhiệt "sốt giá"
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN