A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nữ cán bộ công đoàn “Hai giỏi”

15:54 | 28/07/2014

26 năm găn bó với vai trò là giảng viên giảng dạy Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk cũng chừng ấy thời gian chị Nguyễn Thị Hồng đã chắp cánh cho biết bao thế hệ sinh viên....

ra trường nối nghiệp sư phạm và  nhiều sinh viên thành danh tỏa sáng ở các cuộc thi Âm nhạc lớn như “Sao mai điểm hẹn”, “Ngôi sao tiếng hát truyền hình”... Ngoài lĩnh vực chuyên môn sâu chị còn là Chủ tịch công đoàn giỏi với nhiều sáng kiến hỗ trợ đoàn viên.

Nguyễn Thị Hồng - giảng viên giảng dạy Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk
 

Tiếp xúc với cán bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk chúng tôi được nghe kể về giảng viên Thanh nhạc giảng dạy Nguyễn Thị Hồng hiện là Chủ tịch Công đoàn Trường với nhiều thành tích và những cống hiến của chị. Trò chuyện với chị chúng tôi cảm nhận được sự giản dị gần gũi và sẽ chia chị dành cho đồng nghiệp và học sinh sinh viên trong nhà trường. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Tĩnh, sau khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc Nhạc viên Hà Nội năm 1988 chị Nguyễn Thị Hồng vào Công tác tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk, này là Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật trong 26 năm giảng dạy tại đây chị đã có 15 năm tổ trưởng tổ công đoàn bộ phận lúc đó trường còn trực thuộc của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đăk Lăk. Đến năm 2005 trường nâng cấp lên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, từ  thời gian đó đến này chị là Chủ tịch Công đoàn trường. Tâm sự với chúng tôi chị Hồng kể: “Hồi ấy mới ra trường lập nghiệp xa quê với bao nhiêu khó khăn nhưng tôi vẫn không nản chí. Thấy các em sinh viên mới vào trường còn bỡ ngỡ đặc biệt là lĩnh vực ca hát, thanh nhạc mình đã dồn tâm huyết và những kiến thức đã học được truyền thụ cho các em, thấy các em học tập hăng say là mình vui rồi”. Ngoài gương mẫu trong công việc chị cùng Ban chấp hành công đoàn trường luôn hoàn tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền chi Hồng đạt “Giỏi việc nước đảm việc nhà” luôn nêu cao tinh  thần trách nhiệm cần mẫn trong công tác, khắc phục khó khăn. Tiếp xúc với chị ai cũng có cùng  một cảm nhận đó là người đó là một con người mộc mạc, chân thành , giản dị, gần gũi thân thiện với mọi người. Mặc dù bù đầu với những giờ lên lớp nhưng chị vẫn sắp xếp thời gian, năm bắt tâm tư, nguyên vọng của đoàn viên công đoàn trong trường, phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với đội ngũ giảng viên” Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh sinh viên nói theo. Bên cạnh đó chị luôn chủ động triển khai các hoạt động phong trào các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động, nhất là chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… các quy định về chế độ cho đội ngũ giảng viên-CCVC trong trường. Đặc biệt hơn nữa là chị đã cùng với BCH phát động phát động xây dựng quỹ, một năm với nguồn quỹ “ Quỹ đoàn kết tương trợ”, Quỹ vì nữ công nhân viên chức nghèo”, từ sự đóng góp tự nguyện của toàn thể đoàn viên công đoàn với tổng số vốn 124.500.000 đồng trong đó vốn nữ CNVC nghèo 16.500.000 đồng đã giải quyết cho 44 lượt Đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được vay với số tiền trên 5 triệu đồng/ người, với nguồn vốn trên Chị giúp đỡ phần nào những viên chức có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho CCVC trong trường nâng cao trình độ đáp ứng công việc. Chị Hồng tâm sự: “Mặc dù mình kinh tế không dư giả gì nhưng thấy anh chị em còn thiếu thốn khó khăn chật vật trong cuộc sông mình bỏ tiền ra cho đoàn viên công đoàn trong trường vay giải quyết khó khăn trước mắt nhờ đó mà BCH công đoàn đã xây dựng tổ chức công  đoàn thực sự là ngôi nhà chung của CCVC và người lao động”. Chị Hồng còn chia sẽ: “Tôi nghĩ rằng, muốn làm tốt được công tác tổ chức đoàn thể trước hết phải nhiệt tình có trách nhiệm, hiểu được vị trí, vai trò của công đoàn nắm được pháp luật bảo vệ quyền cho người lao động, xây dựng kế hoạch hoạt động và linh động tạo nhiều rân chơi bổ ích qua đó sẽ chia kinh nghiệm quý báu, góp phần tạo nên khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị”.

Với những cống hiến không mệt mỏi trong suốt 26 năm chị Nguyễn Thị Hồng nhiều năm liên là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận nhiều giấy khen và bằng khen của Liên đoàn lao động Viên chức tỉnh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng “Kỷ niệm chương vì hoạt động xây dựng công đoàn”, “Giỏi việc nước Đảm việc nhà”. Từ năm 2008-2013 chị luôn đạt chiến sỹ Thi đua Cơ sở, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cũng chừng đó thời gian niềm tự hào của chị được nhân lên hơn nữa với bao thế hệ học sinh sinh viên ra trường rất nhiều người trở thành đồng nghiệp, có một số học sinh sinh viên tỏa sáng ở các cuộc thi Âm nhạc lớn như Sao mai điểm hẹn, Ngôi sao tiếng hát truyền hình Tp. Hồ Chí Minh giờ thành danh khắp muôn phương.

THU HIỀN - CĐVHNTDL

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?

      Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ