A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sức mua hàng Tết tăng cao

08:24 | 22/01/2017

Giá cả ổn định, hàng hóa dồi dào và đa dạng đang là điều kiện tốt thúc đẩy sức mua thị trường Tết tăng nhanh.

Khách hàng lựa chọn hàng Tết tại các kênh bán lẻ hiện đại.

Hơn một tuần nữa đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, song thị trường tiêu dùng ghi nhận lượng khách mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống tăng mạnh. Tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP HCM như : chợ Tân Định (quận 1), Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), chợ Hòa Bình (quận 5), chợ Gò Vấp (quận Gò Vấp),… không khí mua sắm đã tấp nập hơn. Hàng phục vụ thị trường Tết gồm : bánh kẹo, mứt, đồ khô, bia, nước giải khát được tiểu thương bày bán khá nhiều. Được biết, để cung cấp hàng hóa cho dịp Tết tiểu thương phải lên kế hoạch tìm kiếm nguồn hàng từ tháng 10 nhằm đảm bảo cả về chất lẫn lượng.  

Bà Hoàng Thị Lan, tiểu thương mặt hàng bánh kẹo tại chợ Gò Vấp cho hay, mấy ngày trở lại đây lượng khách đến mua hàng nhiều hơn. Dự kiến, từ cuối tuần này lượng khách mua sắm tăng gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường. Tương tự, tiểu thương bán mặt hàng đồ khô tại chợ Tân Định (quận 1) cho biết: “Với ngày thường, trung bình tôi chỉ bán được khoảng 10 kg đồ khô. Còn những ngày này lượng hàng đã tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba”. Nói về sức mua những ngày gần Tết, đa số tiêu thương khẳng định, sức mua năm nay có tăng so với Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu, lượng hàng đồi dào, giá cả ổn định, thu nhập của người dân cũng tăng.

Không kém phần tấp nập so với chợ truyền thống, lượng khách tìm đến kênh bán lẻ hiện đại đang gia tăng cao. Ghi nhận không khí mua sắm tại các siêu thị lớn như các hệ thống siêu thị Co.opmart, hệ thống siêu thị Big C, hệ thống siêu thị Lotte Mart,… tấp nập khách hàng lựa chọn sản phẩm. Thậm chí vào giờ cao điểm hoặc ngày cuối tuần lượng khách tăng cao gấp 2 – 3 lần. Tại các quầy thu ngân, dịch vụ  khách hàng phải rồng rắn chờ đến lượt thanh toán.  Đại diện các hệ thống siêu thị khẳng định, lượng khách đến mua sắm tăng từ 30 - 50% so với ngày thường, có một số siêu thị tăng trên 100%. Dự báo, một tuần trước Tết, sức mua sẽ tăng mạnh và tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản…

Liên quan đến hàng hóa Tết Đinh Dậu 2017, trước đó, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu, Sở Công thương phối hợp với các sở ngành liên quan cùng 24 quận – huyện thực hiện kiểm soát giá cả hàng hóa, tránh tình trạng tăng giá đột biết vào những ngày cận Tết Nguyên đán. Song song đó, cần siết chặt quản lý chất lượng hàng hóa nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Đồng thời tăng cường ngăn chặn hàng giả, kiên quyết nói không với hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.    

Thanh Giang

    Nguồn: Daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ