Nông dân M'Đrắk thiệt hại nặng vì tiêu chết
09:51 | 25/03/2017
Hiện nay, tình trạng hồ tiêu chết vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn huyện M’Đrắk. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến trung tuần tháng 3-2017, huyện M’Đrắk đã có gần 200 ha hồ tiêu bị chết,...
... gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, đẩy nông dân trồng tiêu vào cảnh khốn khó.
Anh Vũ Văn Đọc trong vườn tiêu chết chỉ còn trơ trụ. (Ảnh: Tiến Ninh)
Gia đình anh Vũ Văn Đọc (thôn 1, xã Krông Á) đầu tư trên 300 triệu đồng để trồng 700 trụ tiêu, trong đó có 400 trụ tiêu kinh doanh. Niên vụ trước, gia đình anh thu được trên 500 kg tiêu khô, với giá bán 130.000 đồng/kg anh thu lãi 65 triệu đồng. Anh Đọc hy vọng năm nay vườn tiêu sẽ cho thu nhập cao hơn, nhưng mùa mưa kéo dài đã khiến 400 trụ tiêu kinh doanh của gia đình anh chết trơ trụi. Anh Đọc cho biết, khi mới phát hiện một số trụ tiêu chết rải rác, gia đình anh đã mua thuốc về chữa trị nhưng không thấy hiệu quả mà diện tích tiêu chết lại lan nhanh làm toàn bộ diện tích tiêu kinh doanh chết hết, gần chục triệu đồng mua thuốc coi như “đổ sông, đổ bể”, thiệt hại càng nặng nề hơn.
Tính đến trung tuần tháng 3-2017, toàn huyện M’Đrắk đã có gần 200 ha tiêu bị chết (trong đó xã Ea Lai có 120 ha; Krông Á 22 ha và hàng chục ha tại các xã khác); nguyên nhân chủ yếu do ngập úng và các bệnh chết nhanh, chết chậm, nấm, vi rút... |
Là hộ đầu tiên trồng hồ tiêu tại thôn 1, xã Krông Á (huyện M’Đrắk), hơn chục năm nay gia đình ông Nguyễn Văn Yên có nguồn thu nhập cao và ổn định từ cây tiêu (300 - 400 triệu đồng/năm), đặc biệt năm 2015 tiêu được mùa được giá, gia đình ông thu trên 600 triệu đồng từ cây tiêu. Hiện gia đình ông Yên có trên 1.200 trụ tiêu, trong đó 800 trụ tiêu kinh doanh và 400 trụ trồng từ năm thứ nhất đến năm thứ ba; nhiều trụ tiêu có tuổi thọ trên chục năm, cao trên 8 m, có tán rộng hơn 2 m, mỗi vụ cho thu từ 8 – 10 kg tiêu khô.
Ông Yên cho biết, sau mùa mưa những năm trước vườn tiêu của gia đình ông cũng chỉ chết một vài trụ, nhưng năm nay mưa lớn và kéo dài đã làm chết đến 600 trụ (trong đó 400 trụ kinh doanh). Tiêu không những bị chết trong mùa mưa mà khi nắng lên cây tiêu vẫn tiếp tục chết, đặc biệt có những bệnh không thể chữa trị được như bệnh thán thư (lá tiêu bị khô dần và rụng, sau đó phần cuống cũng rụng dần chỉ còn trơ thân). Hàng trăm trụ tiêu chết khiến sản lượng tiêu năm nay của gia đình ông Yên giảm hơn một nửa, ước tính chỉ thu được hơn trăm triệu đồng.
Theo thống kê, huyện M’Đrắk hiện có hơn 580 ha tiêu, tập trung chủ yếu ở xã Ea Lai (327 ha), xã Krông Á (60 ha), xã Ea Mđoal (58 ha) và rải rác ở các xã Krông Jing, Ea Pil và Ea Riêng (trong đó nhiều diện tích do người dân trồng tự phát, không trong quy hoạch). Theo các chuyên gia về tiêu, các diện tích đất trồng tiêu sau khi bị dịch bệnh chết thì không thể trồng lại ngay được mà phải chờ từ 3 - 4 năm sau khi diệt hết các loại vi rút, nấm hại trong đất mới trồng lại được.
Hiện tượng tiêu chết hàng loạt trên địa bàn huyện M’Đrắk cũng là lời cảnh báo về hậu quả của việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng không theo quy hoạch, phát triển ồ ạt.
Tiến Ninh – Đức Khá
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2017 (27/03/2017)
- Huyện Ea Súp tiêu hủy 17 con heo bị lở mồm long móng (27/03/2017)
- Huyện Cư M'gar có 9.425 hộ dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (27/03/2017)
- Phát hiện 5 cơ sở vi phạm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (26/03/2017)
- Xây dựng mô hình trị bệnh trên cây sầu riêng (26/03/2017)
- Huyện Krông Ana: Đã khắc phục được bệnh héo, chết dây khoai lang (25/03/2017)
- Hỗ trợ sản xuất VietGAP (24/03/2017)
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh huy động từ tiền gửi cá nhân 11,5 tỷ đồng (24/03/2017)
- Cho phép chuyển đất lúa sang cây lâu năm (24/03/2017)
- Mất ngủ vì tiêu (24/03/2017)
- Doanh nghiệp tự "trói" mình! (24/03/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN