A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sẽ có chợ đêm Buôn Ma Thuột mới

15:42 | 22/08/2014

Với việc Chợ đêm Ban Mê “chết yểu” sau một thời gian ngắn đưa vào hoạt động...

Mới đây UBND tỉnh đã đồng ý cho UBND TP. Buôn Ma Thuột xây dựng phương án thực hiện mô hình Chợ đêm Buôn Ma Thuột mới ngay tại khu vực chợ đêm tự phát với quy mô đầu tư hoàn thiện hơn.
 
Chợ đêm Ban Mê được đưa vào hoạt động từ giữa tháng 9-2012, do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Hiệp Thanh Bình làm chủ đầu tư với quy mô 243 gian hàng (trong đó có 165 gian hàng thương mại, 55 gian hàng ẩm thực, 23 gian hàng giải khát), nằm trên 2 tuyến đường Tôn Đức Thắng, Trường Chinh – TP. Buôn Ma Thuột. Trong thời gian đầu đi vào hoạt động (khoảng 3 tháng), Chợ đêm Ban Mê khá đông khách, trung bình khoảng 500 lượt người/đêm. Thế nhưng, đến cuối năm 2012 việc kinh doanh nơi đây bước vào giai đoạn ế ẩm, nhiều tiểu thương đã trả lại quầy hàng cho chủ đầu tư hoặc bỏ ngang, hộ nào cố cầm cự việc kinh doanh thì đến thời điểm này cũng đã chấm dứt hẳn. Trong khi đó, chợ đêm tự phát tại các tuyến đường N’Trang Lơng, Điện Biên Phủ, Quang Trung (gần trung tâm Ngã Sáu) lại hoạt động rất nhộn nhịp. Tuy nhiên do chưa được quy hoạch, cấp phép và quản lý chặt chẽ nên việc kinh doanh, buôn bán tại khu vực này cũng phát sinh nhiều hệ lụy, thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi, cướp giật… làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Ông Phan Xuân Mạo, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, UBND TP. Buôn Ma Thuột giải thích nguyên nhân “chết yểu” của Chợ đêm Ban Mê là do một số bất cập như: chưa có nhà vệ sinh công cộng, công tác tiếp thị chợ đêm chưa tốt nên nhiều người dân ở TP. Buôn Ma Thuột và khách du lịch chưa biết đến. Do việc kinh doanh ế ẩm nên số lượng hàng hóa tại Chợ đêm Ban Mê không đa dạng, vị trí đặt chợ đêm lại khá xa trung tâm thành phố nên đã không thu hút người dân cũng như du khách lưu trú trên địa bàn. Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, khi cho phép đầu tư Chợ đêm Ban Mê thì mới chỉ tính toán đến mức độ đảm bảo an toàn giao thông mà chưa xem xét kỹ tuyến đường này có đông người qua lại và thuận lợi cho việc buôn bán hay không? Mặt khác, công tác giải tỏa chợ đêm tự phát ở các tuyến đường N’Trang Lơng, Điện Biên Phủ để tập trung việc buôn bán tại chợ đêm đã được quy hoạch vẫn chưa được các lực lượng chức năng làm triệt để nên nhiều hộ tiểu thương vẫn bám trụ lại đây, nhiều hộ kinh doanh ở Chợ đêm Ban Mê không hiệu quả cũng bắt đầu kéo nhau quay trở lại chợ đêm tự phát để kinh doanh buôn bán.
 
Một góc chợ đêm tự phát tại đường N'Trang Lơng hoạt động khá sôi nổi.
 
Một góc chợ đêm tự phát tại đường N'Trang Lơng hoạt động khá sôi động.

Trước thực tế trên, mới đây, UBND tỉnh đã có Công văn số 4151/UBND-CN nêu rõ: Buôn Ma Thuột đang là đô thị loại I, với định hướng sẽ trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, do đó, việc hình thành khu chợ đêm có gắn kết những không gian sinh hoạt, vui chơi giải trí để đáp ứng như cầu sinh hoạt của người dân thành phố và khách du lịch là cần thiết. Để triển khai việc này, UBND tỉnh giao cho UBND TP. Buôn Ma Thuột nghiên cứu việc tổ chức hoạt động chợ đêm trên địa bàn thành phố, bao gồm đầy đủ các dịch vụ mua bán hàng lưu niệm, quần áo, cà phê, sinh hoạt văn hóa…

Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã có Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 31-7-2014, đề nghị Thành ủy phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức chợ đêm Buôn Ma Thuột tại một số tuyến đường Quang Trung, Điện Biên Phủ, Y Jut và N’Trang Lơng (khu vực chợ đêm tự phát đang hoạt động). Phương án tổ chức mô hình Chợ đêm Buôn Ma Thuột bao gồm: Khu vực ăn uống sẽ kéo dài theo đường Y Jút, đoạn từ đường N’Trang Lơng đến Phan Bội Châu; khu vực kinh doanh nước giải khát, hàng lưu niệm, giày dép, quần áo sẽ ở tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn từ đường Quang Trung đến Nguyễn Công Trứ) và đường N’Trang Lơng (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Điện Biên Phủ). Việc tổ chức khu vực Chợ đêm Buôn Ma Thuột sẽ được bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy và bảo đảm cấp điện, nước đầy đủ trong quá trình chợ hoạt động. Cụ thể: Sẽ hạn chế xe ôtô vào chợ, có bãi trông giữ xe phía ngoài chợ để người dân tham gia mua sắm thuận tiện; Đội trật tự cảnh quan đô thị, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, Công an phường sở tại thường xuyên phối hợp với nhau thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cho việc kinh doanh mua - bán trong chợ; khu vực chợ đêm sẽ được lắp đặt, bố trí hợp lý các nhà vệ sinh công cộng, bồn thu nước thải, thùng rác và có hệ thống phòng chữa cháy, điện chiếu sáng, đèn trang trí phù hợp, hiệu quả…

Ông Phan Xuân Mạo cho biết, hiện nay đã có 3 nhà thầu đăng ký đầu tư xây dựng, quản lý khu Chợ đêm Buôn Ma Thuột. Sau khi phương án chợ đêm được Thành ủy Buôn Ma Thuột thông qua, UBND thành phố sẽ lựa chọn nhà đầu tư thích hợp để triển khai thực hiện xây dựng.

Lê Thành

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ