A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đi tù do ... bức xúc!

15:25 | 30/07/2015

Sáng ngày 28/7/2015, Tòa án nhân dân huyện M'đrăk đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Nông Văn Nam về tội “Cố ý gây thương tích” với mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 15 giờ ngày 29/12/2014, Nông Văn Nam (SN 1985, chỗ ở: Thôn Đăk Phú, xã Cư Prao, huyện M'đrăk, Đăk Lăk) đi làm rẫy về nhà, thấy ô tô khách của hãng Bê Hà bị vỡ kính đang đỗ trước quán giải khát của gia đình mình và được biết nguyên nhân kính vỡ là do Võ Minh Chính cùng một số đối tượng khác gây ra, không những thế chúng còn tát vợ Nam nên Nam rất bức xúc.

Khoảng 15 phút sau khi Nam về, Nguyễn Hải Cảng điều khiển xe gắn máy chở sau Võ Minh Chính và Lê Quốc Hào đến gần chỗ ô tô đề xem xe hư hỏng thế nào. Nam đứng trong quán thấy vậy nghĩ Chính cùng đồng bọn lên quậy tiếp nên cầm con dao đi làm rẫy để trên xe gắn máy của mình chém về phía Hào, Cảng, Chính.

Hậu quả: Hào, Cảng, Chính bị thương 6%, 30%, 10% tạm thời 6 tháng.

 Image

Tại phiên tòa, Nông Văn Nam thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, các bị hại đều xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nam.

Mức án trên ắt hẳn sẽ là bài học thích đáng, có tác dụng răn đe cho những kẻ không biết kiềm chế bản thân, thích giải quyết vấn đề bằng vũ lực./.

Nguyễn Trường Lưu

    nguồn: Vksdaklak.gov.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ