A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Kháng án vì cho rằng mình chỉ hiếp dâm một lần!

08:19 | 20/09/2014

Bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, bị cáo đã kháng án vì cho rằng mình chỉ hiếp dâm một lần nên xin được giảm án.

Ngày 19-9, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Nhị (SN 1971, ngụ xã Ea Lai, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) 19 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, giảm 1 năm so với án sơ thẩm.

Kháng án vì cho rằng mình chỉ hiếp dâm một lần!

Bị cáo Nhị tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, tối 27-10-2013, Nhị tới nhà anh T.V.H (ở cùng thôn) ngủ nhờ, để nhờ ngày mai đi làm rẫy. Do anh H. không ở nhà nên Nhị vào ngồi chơi khoảng 10 phút rồi nói cháu N.T.Th. (SN 1999, em cùng mẹ khác cha với anh Hùng) ra mở cửa để mình về.

Khi cháu Th. ra mở cửa, Hùng khống chế rồi đưa cháu ra vườn phía sau nhà, tính hiếp dâm cháu nhưng do uống quá nhiều rượu nên không thể thực hiện hành vi được. Sau đó, Nhị đưa cháu Th. vào nhà, buộc cháu lên giường, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nhị cho biết xin giảm án vì chỉ hiếp dâm đúng 1 lần, chứ không phải 2 lần (!). Kết thúc phiên tòa, HĐXX cho rằng xét thân nhân tốt, gia đình có công với cách mạng... nên giảm án cho bị cáo còn 19 năm tù.

Tin -ảnh: C. Nguyên

    nguồn: nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ