A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Cướp của bạn gái mới quen, nhân viên tiếp thị bị 10 năm tù

13:46 | 19/11/2014

Được 2 thiếu nữ mới quen rủ đi chơi suối, 3 thanh niên bàn kế hoạch cướp của.

Ngày 18-11 TAND tỉnh Khánh Hòa xử phiên phúc thẩm đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Phan Tiến Dũng (SN 1974, trú tại xã Ea Knuêc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk) y án sơ thẩm, 10 năm tù về tội "Cướp tài sản". Trước đó, TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên phạt Dũng 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên tòa tuyên tổng hợp hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

 Bị cáo Phan Tiến Dũng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản

Bị cáo Phan Tiến Dũng 

Theo cáo trạng, từ ngày 23-1-2002 đến ngày 30-1-2002 Dũng cùng Kiên, Khoa (chưa xác định nhân thân) đến tạm trú tại nhà anh Lương Văn Hoàng (thị trấn Vạn Giã) để tiếp thị bán dầu gội nên làm quen với chị Nguyễn Thị Nở và Huỳnh Thị Hồng Nhung.

Vào tối 29-1-2002 chị Nhung, Nở rủ nhóm Dũng đi suối Hóc Chim (thuộc xã Vạn Phú) chơi nên Kiên bàn với Dũng và Khoa cướp tài sản của Nhung và Nở.

Khoảng 9 giờ ngày 30-1-2002 chị Nhung thuê 2 xe máy để 5 người đi suối Hóc Chim.

Đến trưa, thấy suối vắng người Dũng đưa Nhung đi lên phía trên chơi; trong lúc đó Kiên, Khoa dùng vũ lực khống chế và cướp của Nở một sợi dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng, 1 đồng hồ và chìa khóa xe máy.

Sau đó, cả 2 cùng với Dũng khống chế, trói tay chân, siết cổ chị Nhung; cướp 155.000 đồng và chìa khóa xe máy (tổng giá trị tài sản Nhung và Nở bị cướp là 10.385.000 đồng).

Sau khi cướp của, cả 3 lấy xe, cùng nhau bỏ trốn. Chị Nhung sau khi vùng vẫy được và nhờ người báo cho cơ quan chức năng.

Hoàng Phúc

    nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ