Anh Nguyễn Văn Hải – Người nông dân giỏi sáng chế máy nông nghiệp
09:07 | 18/01/2014
Để chế tạo ra những thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tưởng chừng chỉ có những kỹ sư, hay các nhà khoa học mới thực hiện được, nhưng với sự mày mò, tìm tòi học hỏi, có người nông dân cũng đã chế tạo thành công những thiết bị độc đáo,
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Bình Định nên anh Nguyễn Văn Hải chỉ được học đến lớp 9 thì phải nghỉ để phụ giúp gia đình. Với niềm đam mê cơ khí, anh Hải đã xin đến phụ và học nghề tại tiệm cơ khí của người anh trai tại thị trấn Quảng Phú, huyện CưM’gar. Khi đã tích lũy được kinh nghiệm, anh đã mở một tiệm sửa chữa xe máy cày ở thôn 3 xã CưM’gar. Đây là xã có diện tích đất canh tác lúa khá lớn, nhận thấy bà con trong xã chủ yếu chỉ là gặt thủ công, không chỉ mất nhiều thời gian mà còn tốn kém, sẵn có nghề cơ khí trong tay anh Hải nghĩ “Sao mình không thử chế tạo một chiếc máy gặt lúa…”.
Từ suy nghĩ đó, anh đã bắt tay vào vẽ thiết kế và thu thập những phế liệu có trong nhà và đi mua thêm ở những cửa hàng sắt vụn. Với sự ham học hỏi và tìm tòi của bản thân, nên chỉ sau hơn 01 tháng anh đã chế tạo thành công chiếc máy gặt lúa rải hàng. Động cơ được anh tận dụng là máy phát điện nhỏ, loại máy này đơn giản, chủ yếu chỉ hạn chế được sức lao động khi gặt. Tuy nhiên, với tính cơ động, nhỏ gọn và có giá thành phải chăng nên sản phẩm cũng được khá nhiều người ưa chuộng và ngày càng nhận được nhiều ơn đặt hàng, không chỉ trong địa bàn huyện mà còn bán ra các tỉnh thành khác trong cả nước như: Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng… Anh đã xuất bán ra thị trường được hơn 40 chiếc với giá từ 09 - 12 triệu đồng.
Từ thành công ban đầu, anh Nguyễn Văn Hải lại mày mò và chế tạo ra chiếc mày gặt lúa liên hoàn. Chiếc máy này có thiết kế phức tạp và có kích thước lớn hơn nên anh phải chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều. Sau 04 tháng nghiên cứu và cải tạo sản phẩm máy gặt lúa liên hoàn cũng chính thức được ra đời, đây được xem là kết quả ngoài mong đợi mà chính anh cũng không dám nghĩ tới. Hiện nay, trên thị trường cũng có nhiều loại máy gặt lúa kiểu này nhưng chiếc máy gặt lúa liên hoàn của anh Nguyễn Văn Hải thì có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Đó là: chiếc máy này có giá thành rẻ, từ 120 đến 180 triệu đồng tùy theo đường cắt dài hay ngắn (đường cắt 1,6 m hoặc 2,1 m), trong khi đó trên thị trường máy cùng loại lại có giá từ 300 – 600 triệu đồng/chiếc. Chiếc máy này cũng nhỏ gọn và có trọng lượng không lớn nên dễ di chuyển, ít tốn nhiên liệu khi hoạt động, bình quân 01 sào hết khoảng 0,8 – 01 lít dầu và nó còn có thể hoạt động ở những địa hình ruộng trũng. Bên cạnh đó, việc sửa chữa máy cũng dễ dàng và ít tốn kém do nguyên vật liệu rất dễ kiếm. Chiếc máy gặt luá liên hoàn do anh Nguyễn Văn Hải sản xuất có thể gặt được từ 02 - 2,5 ha lúa/ngày. Với những ưu điểm trên nên sản phẩm máy gặt lúa liên hoàn cũng nhanh chóng được khách hàng ưa chuộng và tin dùng. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ được ở trong huyện mà còn xuất bán đi các huyện khác trong tỉnh như: Buôn Đôn, EaH’Leo, EaKar… và sang cả tỉnh Gia Lai và Bình Định… Số lượng máy anh bán ra thị trường đã hơn 10 chiếc.
Với sản phẩm máy gặt lúa liên hoàn, tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Daklak lần thứ IV năm 2012 – 2013, anh Nguyễn Văn Hải đã đạt giải khuyến khích. Hiện nay, anh cũng đang ấp ủ nghiên cứu và sản xuất ra chiếc máy nông nghiệp đa năng. Theo anh, chiếc máy này hiện đang trong quá trình thử nghiệm. nếu chiếc máy sản xuất thành công thì nó vừa có thể thu hoạch được lúa, vừa thu hoạch được ngô.
Nguồn: cumgar.daklak.gov.vn
CÁC TIN KHÁC
- Mũ bảo hiểm thông minh dành cho các ‘bợm’ nhậu (21/03/2016)
- Máy phun thuốc trừ sâu "made in nông dân lớp 8" (09/12/2015)
- Máy thu gom rơm.. (22/09/2015)
- Học trò sáng chế (26/08/2014)
- Anh Nguyễn Văn Hải – Người nông dân giỏi sáng chế máy nông nghiệp (04/02/2014)
- Hiệu quả từ những sáng kiến trong lao động (08/01/2014)
- Chân đất làm máy tách vỏ cà phê (28/12/2013)
- Tuyển chọn 21 giống cà phê năng suất cao, kháng sâu bệnh (29/07/2013)
- Nông dân tự sản xuất phân vi sinh từ vỏ hạt cà phê (27/03/2013)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN