A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

UBND tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2017)

07:52 | 21/06/2017

Sáng 20-6, UBND tỉnh đã tổ chức gặp các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2017). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Niê Thuật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Cao Đức Khiêm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Tiến Vinh, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

f

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời đánh giá tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình; thông tin kịp thời, đầy đủ nhiều sự kiện, vấn đề nổi bật cũng như tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

fd

Phó tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H. Gia

Báo chí trên địa bàn tỉnh đã góp phần đáng kể vào việc chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, trở thành kênh thông tin thiết yếu trong đời sống xã hội, góp phần vào việc định hướng dư luận và tạo đồng thuận xã hội.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc chủ động và thường xuyên cung cấp thông tin chính thống cho báo chí. Đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc báo chí nêu, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương kịp thời xem xét, giải quyết và có thông tin phản hồi…

dc

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng hoa chúc mừng đại diện các cơ quan báo chí.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các phóng viên, nhà báo nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí cũng mong rằng các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng địa phương, tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị tốt đẹp về mảnh đất, con người, những thành tựu, kết quả mọi mặt của Đắk Lắk trong sự nghiệp đổi mới, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách, các nhà đầu tư.

fd

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam tặng

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho các đồng chí: Niê Thuật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Cao Đức Khiêm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Tiến Vinh, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Y Dhăm Ênuôl, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - nay là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lê Thành

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ