A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị nhân dân giữa hai tỉnh hội Đắk Lắk-Monđulkiri

08:20 | 25/07/2017

Chiều 24-7, Hội Hữu nghị Việt nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tỉnh Monđulkiri tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác, quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai Hội .

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan hai tỉnh. Ông Hồ Quang Tám, Ủy viên Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk và Ngài Svay Sam Eang, Chủ tịch Đảng, Tỉnh Trưởng kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tỉnh Monđulkiri đồng chủ trì Hội nghị.

a

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2012, sau khi hai Hội ký kết bản ghi nhớ, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn các cấp hội bám sát, cụ thể hóa các nội dung trong bản ghi nhớ; tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tình hữu nghị với nhân dân Campuchia.

Ngoài các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn  kết giữa  hai bên, Tỉnh hội đã phối hợp với các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động như: phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam- Campuchia, ĐắkLắk-Monđulkiri qua các thời kỳ”; gặp mặt các cựu chuyên gia và phục vụ chuyên gia, quân tình nguyện nhân kỷ niệm ngày giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt (7-1); Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Ea Súp đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đi thăm và tặng quà cho nhân dân huyện Ko Nhec, tỉnh Monđulkiri 5 đợt với tổng số tiền gần 470 triệu đồng; Chi hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới Campuchia về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hàng hóa nhu yếu phẩm; đầu tư đường điện thắp sáng cho 3 đồn biên phòng tỉnh Monđulkiri (kinh  phí 4,7 tỷ đồng). Hai tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành cột mốc số 41 và 43 trên tuyến biên giới…

a

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tỉnh Monđulkiri ký kết Bản ghi nhớ giai đoạn 2017-2022

Tại hội nghị, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tỉnh Monđulkiri đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phát triển hữu nghị nhân dân giữa hai Hội giai đoạn 2017-2022. Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục tuyên truyền cho nhân nhân và hội viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai tỉnh; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân làm cầu nối vận động, thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội giữa hai tỉnh; cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển…

Thúy Hồng

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ