A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Krông Năng và Lắk: Hàng trăm héc-ta cây trồng bị ngập, đổ gãy

08:09 | 06/11/2017

Phòng NN-PTNT huyện Krông Năng và huyện Lắk cho biết, do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn huyện có hàng chục nhà ở của dân bị sập, tốc mái; hàng trăm héc-ta cây trồng bị ngập lụt và đổ gãy.

c

Trụ tiêu của một hộ dân ở xã Ea Toh (huyện Krông Năng) bị nghiêng, đổ.

Tại huyện Krông Năng, có 3 nhà bị sập gồm xã Ea Tân sập 1 nhà mới xây dựng; xã Phú Lộc 2 nhà bị sập do cây thông đổ xô ngã; 21 nhà bị tốc mái (tổ dân phố 4, trấn Krông Năng 2 nhà; các xã: Phú Xuân 1 nhà; Đliê Ya 6 nhà; Phú Lộc 3 nhà; Ea Toh 2; Tam Giang 7 nhà). Về cây cối, hoa màu, toàn huyện có khoảng 100 ha cà phê bị ngập; 30 ha trụ tiêu, 200 cây cao su và 200 cây bơ 5 năm tuổi bị gãy, đổ.

d

Người dân xã Đắk Liêng (huyện Lắk) đưa đàn heo ra khỏi vùng bị ngập.

Tại huyện Lắk, theo thống kê sơ bộ đến 9 giờ sáng 5-11, có khoảng 350 ha cây trồng ngắn ngày như lúa, ngô và khoai lang bị ngập; 30 con bò tại xã Đắk Phơi và Đắk Liêng bị nước cuốn trôi; 8 nhà dân bị sập do cây đổ và gió lốc; tốc mái 23 nhà dân và đường dẫn vào cầu sắt buôn Pai, xã Đắk Phơi bị hư hỏng dài khoảng 35 mét, gây chia cắt.

c

Đưa mì gói cứu trợ cho người dân xã Đắk Liêng (huyện Lắk).

Hiện, hai địa phương nói trên đã và đang cử các đoàn đi kiểm tra, rà soát tình hình thiệt hại ở các xã, thị trấn bị thiệt hại nặng. Giải pháp trước mắt vận động nhân dân có nhà cửa bị sập, tốc mái đến trú ngụ tại gia đình khác để bảo đảm sức khỏe; đối với công trình giao thông bị hư hỏng tạm thời khắc phục bằng cách đổ đất, đá, khi hết bão sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp sau.
 
Thuận Nguyễn – Hoàng Tuyết

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ