A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hội nghị nhãn khoa toàn quốc năm 2014 công bố nhiều báo cáo về phòng chống mù lòa

14:00 | 31/10/2014

Sáng ngày 30-10, tại TP. Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp Hội Nhãn khoa Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Dak Lak tổ chức Hội nghị nhãn khoa toàn quốc năm 2014.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên; Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam Nguyễn Trọng Nhân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dak Lak Mai Hoan Niê Kdăm; Phó Giám đốc Sở Y tế Dak Lak Nguyễn Trung Thành; các chuyên gia nhãn khoa đến từ các nước: Nhật Bản, Thái Lan, Anh, Úc, Đức, Lào, Campuchia, Singapore... cùng gần 1.000 bác sĩ nhãn khoa, phẫu thuật viên, kỹ thuật viên đến từ các bệnh viện mắt, trung tâm mắt, trạm mắt, khoa mắt bệnh viện đa khoa của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh, đến nay, chuyên ngành Mắt đã xây dựng được một mạng lưới chuyên khoa ở 63 tỉnh, thành trong cả nước, đã đào tạo được hơn 1.400 bác sĩ chuyên khoa mắt cùng hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú. Nhờ vậy, chuyên ngành Mắt của Việt Nam không ngừng mở rộng và lớn mạnh, đạt trình độ ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, chăm sóc mắt giải phóng mù lòa nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi cán bộ chuyên khoa mắt phải ra sức thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, y đức. Do đó, trong thời gian tới chuyên ngành Mắt cần phải tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ vừa đủ về số lượng, vừa chuyên sâu và có khả năng thực hành tốt. Đồng thời, kết hợp mở rộng xã hội hóa phát triển dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân...

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị sáng 30-10.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị sáng 30-10.

Trong thời gian 3 ngày (từ 30-10 đến 1-11), Hội nghị sẽ giới thiệu các báo cáo về một số vấn đề trọng tâm trong phòng chống mù lòa và mục tiêu thị giác đến năm 2020 như: đẩy mạnh hoạt động phẫu thuật thủy tinh thể tại cộng đồng; hạ thấp tỷ lệ tật khúc xạ; phòng và chẩn đoán sớm bệnh Glôcôm; phòng tránh chấn thương mắt; hạn chế biến chứng của bệnh đái tháo đường... Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật trong nhãn khoa, các đề tài nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia nhãn khoa trong nước và quốc tế đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng trong nhãn khoa hiện nay. Bên cạnh đó, Hội nghị còn diễn ra với các hoạt động triển lãm giới thiệu những thành tựu nhãn khoa trong nước và trên thế giới; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ nhãn khoa các vùng miền...

Được biết, Hội nghị này tổ chức thường niên nhằm đánh giá, tổng kết công tác phòng chống mù lòa tại Việt Nam, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động phòng chống mù lòa cho năm tới. Đặc biệt, Hội nghị là diễn đàn khoa học của cán bộ nhãn khoa nhằm trao đổi, chia sẻ, công bố các công trình nghiên cứu nhãn khoa mới nhất được ứng dụng thành công trong thời gian qua.

Kim Oanh

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ