Bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp
14:02 | 02/10/2015
Những ngày này, mặc dù ngành chức năng đã có nhiều biện pháp khống chế song bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn vẫn tăng mạnh, đặc biệt đã có trường hợp tử vong do SXH.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 600 trường hợp mắc SXH, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong đó có một trường hợp tử vong. Đặc biệt, số ca bệnh SXH đang tăng mạnh trong những ngày gần đây. Thống kê cho thấy, nếu như trong tuần thứ 37 toàn tỉnh ghi nhận 40 ca bệnh, thì ở tuần thứ 38 con số này tăng lên gấp đôi với 82 trường hợp. Bên cạnh đó, diễn biến bất thường của bệnh SXH năm nay là bệnh không chỉ tập trung ở một số địa bàn trọng điểm như mọi năm mà xuất hiện rải rác ở khắp 15 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài việc tăng mạnh về số lượng, năm nay, các trường hợp mắc SXH ở tỉnh ta có dấu hiệu chuyển độ rất nhanh và xảy ra tình trạng tái sốc. Cụ thể, từ đầu năm đến nay có 15 trường hợp mắc SXH vào điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì cả 15 ca bệnh đều được phát hiện sốt xuất huyết Dengue nặng có dấu hiệu cảnh báo, 7/15 ca bệnh có dấu hiệu sốc SXH và tái sốc. Chia sẻ nguyên nhân khiến cho bệnh SXH bùng phát mạnh tại tỉnh ta, bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng cho biết: “Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk đều nằm trong vùng có nguy cơ cao về SXH. Nguyên nhân là do thời tiết thay đổi bất thường, tạo điều kiện cho muỗi gây bệnh phát triển. Hơn nữa, người dân ở nhiều vùng trong tỉnh có thói quen sử dụng nước mưa, nhưng lại ít quan tâm đến việc vệ sinh bể, dụng cụ chứa nước dẫn đến lăng quăng (bọ gậy) sinh sôi, nảy nở, mà có lăng quăng là có muỗi phát triển. Ngoài ra, một nguyên nhân khách quan khác khiến cho bệnh SXH trên địa bàn gia tăng đó là tỉnh ta nằm gần 3 ổ dịch lớn là Khánh Hòa, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, hằng ngày lượng người qua lại khá lớn nên rất dễ lây bệnh”.
Một trường hợp mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Trước tình hình bệnh SXH đang có những diễn biến phức tạp, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống SXH từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng, chống SXH, nhất là những địa bàn trọng điểm. UBND tỉnh cũng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình thực hiện vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) phòng chống SHX. Cùng với đó, ngành Y tế cũng thành lập đoàn kiểm tra, giám sát do lãnh đạo Sở Y tế dẫn đầu trực tiếp xuống các địa phương để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống SXH. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế rà soát phương tiện, thuốc, vật tư, tổ chức tập huấn phác đồ điều trị nhằm phục vụ công tác thu dung, điều trị kịp thời các trường hợp mắc SXH, không để bệnh nhân chuyển độ nặng và hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong; các trạm y tế xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống SXH trên địa bàn, tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức xử lý ngay ổ dịch từ thôn, buôn, khối phố; giao cho cộng tác viên y tế thôn, buôn theo dõi, phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi ngờ mắc SXH để có biện pháp xử lý sớm…
Mặc dù, công tác truyền thông về phòng chống SXH đã được đẩy mạnh, song, điều đáng quan tâm là hiện vẫn có không ít người dân còn xem phòng chống SXH là việc của riêng ngành Y tế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh SXH lan rộng và kéo dài. Hiện nay thời tiết đang là mùa mưa, là thời điểm muỗi sinh sôi nhanh dễ lây lan nguồn bệnh, nếu người dân không tích cực tham gia công tác phòng, chống thì bệnh SXH vẫn còn diễn biến phức tạp.
Người đã từng mắc SXH vẫn có thể mắc bệnh lại Theo bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang lưu hành cả 4 tuýp vi rút Dengue gây bệnh SXH là D1, D2, D3 và D4. Một người đã từng mắc SXH sẽ miễn dịch với một tuýp vi rút nhưng miễn dịch này không bền vững nên vẫn có khả năng mắc SXH lại do tuýp vi rút khác. Đặc biệt, những người bị SXH lần 2 thường nặng hơn lần đầu. |
Kim Oanh
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Rau dền - “rau trường thọ” (07/10/2015)
- Công dụng tuyệt vời của tâm sen (07/10/2015)
- Củ cải trắng - thuốc mùa đông (05/10/2015)
- Canh Atiso hầm giò lợn (05/10/2015)
- Hơn 1.200 sinh viên mắc bệnh do kiến ba khoang gây ra (05/10/2015)
- 10 loại rau củ giúp tăng trưởng chiều cao (02/10/2015)
- Nước ngọt làm tăng nguy cơ bệnh tim, đái tháo đường, gút (02/10/2015)
- Gắp thành công viên đạn bi 4 ly sau tai bé gái. (01/10/2015)
- 10 lợi ích của tỏi muối. (01/10/2015)
- Dầu ô liu có thực sự tốt cho da? (01/10/2015)
- Nghiền thuốc thành bột: Rất nguy hiểm (30/09/2015)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN