A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bóng chuyền nữ Đắk Lắk: Kỳ vọng vươn xa

08:04 | 11/04/2016

Năm 2010, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk được thành lập với mục tiêu là giành quyền tham dự giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc - sân chơi lớn nhất của Bóng chuyền Việt Nam,...

... qua đó góp phần nâng cao thành tích của thể thao Đắk Lắk ở sân chơi quốc gia, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao tỉnh nhà…

Trong những năm qua, Đắk Lắk được biết đến là một trong những địa phương có số lượng người hâm mộ môn bóng chuyền đông đảo, đặc biệt là bóng chuyền nữ. Hình ảnh hàng nghìn cổ động viên đứng chật kín các khán đài Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh, cổ vũ cuồng nhiệt cho các đội bóng tại giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 3 mùa giải liên tiếp (2011, 2012, 2013), cho thấy bóng chuyền có một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ thể thao tỉnh nhà. Sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ được thành lập vào năm 2010, Trường Năng khiếu TDTT tỉnh đã tuyển chọn được 20 thành viên từ nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Theo đánh giá của Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk Đỗ Đức Quảng, dù đây là lứa vận động viên nữ đầu tiên của Trường đào tạo nhưng do khâu tuyển chọn vận động viên được tiến hành kỹ lưỡng, chất lượng cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Ban Huấn luyện, tiến bộ rõ rệt về trình độ.

 
Các vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk trong một buổi tập.

Hiện nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk có 14 vận động viên (độ tuổi trung bình 18, chiều cao trung bình 1,73m); trong đó, có 4 em đang là sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, 2 em là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, còn lại là học sinh THPT. Ngoài thời gian học chính khóa, các em tập trung cho việc luyện tập bóng chuyền. Giai đoạn này đang chuẩn bị bước vào các giải đấu quan trọng trong năm nên toàn đội phải tranh thủ luyện tập cả buổi tối. Huấn luyện viên Đỗ Đức Quảng cho biết: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk được Công ty Phân bón Bình Điền tài trợ kinh phí đào tạo trong thời gian 5 năm (từ 2015 đến 2020). Nhằm giúp các tuyển thủ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, Ban Huấn luyện đã cố gắng tạo điều kiện cho toàn đội được đi tập huấn, thi đấu cọ xát, học tập kinh nghiệm từ các đội mạnh trong toàn quốc. Mới đây, đã đưa đội bóng đi tập huấn ở Vĩnh Long và Long An; thi đấu giao hữu với một số đội bóng chuyền nữ khu vực miền Tây Nam Bộ... Thông qua những trận đấu giao hữu và những đợt tập huấn dài ngày giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội để luyện tập và Ban Huấn luyện tìm ra đấu pháp hợp lý”. Đội trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1995) tâm sự: “Từ nhỏ, em rất đam mê bóng chuyền, ước mơ được trở thành cầu thủ giỏi như các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong một lần tham gia hội thao dành cho học sinh tuyến huyện, em đã được thầy cô giáo Trường Năng khiếu TDTT tỉnh ghi danh và tuyển chọn tập trung đội. Lúc mới vào Trường, em rất nhớ nhà nhưng được các thầy quan tâm, giúp đỡ tận tình nên đã yên tâm học tập. Hơn nữa, hằng ngày được luyện tập bóng chuyền và nhất là được theo đuổi niềm đam mê nên em cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực tập luyện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Sau hơn 5 năm đào tạo trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, từ những bước đi cơ bản, chất lượng về chuyên môn, kỹ thuật của các “tay đập” trẻ đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã được nâng lên mọi mặt. Tại giải bóng chuyền nữ hạng A toàn quốc năm 2015, các cầu thủ trẻ đã thi đấu tự tin và giành được vị trí thứ 4/12 đội tham gia vòng chung kết toàn quốc; chỉ xếp sau những đội bóng mạnh nhất toàn quốc hiện nay như: Ngân hàng Công thương (nhất), Thông tin Liên Việt Post Bank (nhì) và VTV Bình Điền Long An (ba). Mục tiêu của đội năm nay là lọt vào top 4 toàn quốc, vì vậy các cầu thủ đang nỗ lực tập luyện. Để đạt được mục tiêu đề ra, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ thể thao tỉnh nhà, “ngọn núi” trước mắt thầy và trò đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ phải vượt qua là vòng loại bảng B giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2016 (tổ chức tại tỉnh Trà Vinh từ ngày 29-4 đến 9-5) trước các đối thủ: Casuco Hậu Giang, Bạc Liêu, Trẻ TP. Hồ Chí Minh…

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã có tiến bộ vượt bậc, tạo bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành. Sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ tiếp thêm sức mạnh để đội bóng vững bước trên hành trình phát triển…

Thế Hùng

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ