A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vòng chung kết Festival bóng đá học đường-Cup Yamaha năm 2016: Đại diện chủ nhà Đắk Lắk giành quyền vào bán kết với 3 trận thắng tuyệt đối

08:50 | 04/06/2016

Sáng 3-6, trên sân vận động Buôn Ma Thuột đã diễn ra các trận đấu ở lượt trận cuối cùng vòng loại bảng trong khuôn khổ vòng chung kết Festival bóng đá học đường-Cup Yamaha năm 2016, qua đó xác định được 4 cái tên xuất sắc nhất lọt vào bán kết.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Trường THCS Ea Tu (chủ nhà Đắk Lắk).

Tại bảng A, sau 2 trận toàn thắng, đại diện của chủ nhà Đắk Lắk-Trường THCS Ea Tu dường như đã nắm chắc 1 vé vào vòng bán kết, trong khi đó chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa 2 đội bóng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và đương kim vô địch (ĐKVĐ) mùa giải 2015 Trường THCS Ngọc Lâm (Quận Long Biên, TP. Hà Nội).

Đại diện của TP. Đà Nẵng là Trường THCS Nguyễn Lương Bằng sau 2 lượt trận mới chỉ có được 1 điểm, bất lợi hơn THCS Ngọc Lâm rất nhiều khi đội bạn hiện đang có 4 điểm và chỉ cần 1 trận hòa là ĐKVĐ 2015 sẽ giành tấm vé còn lại ở bảng A để vào chơi bán kết.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng Trường THCS Ngọc Lâm bất ngờ gục ngã trước THCS Ea Tu với tỷ số 0-1, trong khi đó THCS Nguyễn Lương Bằng lại thắng THCS Chu Văn An tới 5 bàn không gỡ.

Có cùng 4 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng nên các cầu thủ Trường THCS Nguyễn Lương Bằng bất ngờ giành vé còn lại vào chơi bán kết và biến các cầu thủ THCS Ngọc Lâm trở thành cựu vương của giải.

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ THCS Ngọc Lâm (Hà Nội).

Như vậy, sau khi kết thúc vòng loại bảng A, đại diện của chủ nhà Đắk Lắk - Trường THCS Ea Tu giành ngôi đầu bảng A với 3 trận thắng tuyệt đối (9 điểm); trong đó, ở trận đầu ra quân, THCS Ea Tu giành chiến thắng trước THCS Nguyễn Lương Bằng 2-0; tiếp đến, thắng THCS Chu Văn An 9-0 ở lượt trận thứ 2 và ở lượt trận cuối thắng THCS Ngọc Lâm 1-0.

Tại bảng B, sau khi kết thúc vòng loại bảng cũng đã xác định được 2 đội bóng xuất sắc giành quyền vào vòng bán kết là: THCS Trần Hưng Đạo (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định (TP. Hồ Chí Minh).

Sau khi kết thúc vòng loại bảng đã xác định được hai cặp đấu tại vòng bán kết là:

Bán kết 1 (diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 4-6): Nhất bảng A - THCS Ea Tu (Đắk Lắk) gặp Nhì bảng B - Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định (TP. Hồ Chí Minh).

Bán kết 2 (diễn ra lúc 8 giờ 45 ngày 4-6): Nhất bảng B – THCS Trần Hưng Đạo (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) gặp Nhì bảng A - THCS Nguyễn Lương Bằng (Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Thế Hùng

,

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử, Trường THCS Ea Tu,

    CÁC TIN KHÁC

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ