A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

"Hà Nội.T&T muốn đăng quang một cách trong sáng"

07:42 | 19/07/2014

Trước nhiều ý kiến lo ngại về năng lực bảo vệ ngôi vô địch của Hà Nội.T&T, HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã khẳng định đội bóng của ông sẽ đi bằng chính đôi chân của mình và nếu không chứng tỏ được sức mạnh họ phải chấp nhận thực tế.

Trước cuộc đối đầu được coi như “sống còn” quyết định đến ngôi vô địch tại thành Vinh cuối tuần này của Hà Nội.T&T, HLV Phan Thanh Hùng đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với chúng tôi.

* Kể từ khi lên V-League hay nói chính xác hơn, khi ông về cầm quân ở Hà Nội.T&T, đội bóng của ông vẫn chưa một lần chiến thắng trước SLNA. Theo ông đâu là nguyên nhân của kết quả không mấy ấn tượng của đội nhà khi gặp SLNA?

Thực tế chúng tôi đã đánh bại SLNA một lần trong trận tranh siêu Cup QG (Hà Nội.T&T thắng trên chấm 11m năm 2010-PV), còn ở các sân chơi còn lại đúng là Hà Nội.T&T chưa thể đánh bại được đối thủ. Nguyên nhân của những trận thua này có nhiều cách lý giải, nhưng theo tôi điều quan trọng nhất đó là phong độ trong các trận đấu.

Mặt khác, SLNA đâu phải đội dễ bắt nạt, họ luôn là ứng viên vô địch ở nhiều năm trước. Mỗi lần đối đầu với SLNA, chúng tôi đều gặp phải khó khăn nhất định. Với Hà Nội.T&T, một phần vì phong độ trong các lần đối đầu SLNA không được tốt và nó còn như một cái dớp.   

 - 1

Sự trở lại của Samson (áo vàng) sẽ giúp Hà Nội.T&T mạnh hơn rất nhiều

* Vậy cuộc đối đầu với SLNA cuối tuần thì sao, Hà Nội.T&T có gặp khó khăn gì không khi đến sân Vinh?

Mùa giải năm nay, SLNA đã yếu đi rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực làm tất cả để phá đi cái dớp toàn thua. Các bạn cũng có thể thấy Hà Nội.T&T đã quyết tâm như thế nào trong trận hòa 2-2 cuối tuần trước, nhưng vận may hoặc công tác trọng tài chưa tốt đã khiến chúng tôi một lần nữa chưa thể đánh bại đối thủ.

Ở cuộc tái đấu này, Hà Nội.T&T đang làm tất cả để có được kết quả tốt hơn. Chúng tôi đang có may mắn vì lực lượng không bị sứt mẻ, toàn đội đang quyết tâm nhìn về một hướng để cùng đạt mục tiêu 3 điểm. SLNA không mạnh bằng mọi năm, nhưng họ có vũ khí rất lợi hại đó là tinh thần và sân nhà. Nhưng cũng không vì thế mà Hà Nội.T&T bị lung lay, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giải bài toán SLNA.

* Hà Nội.T&T đã đánh mất đi nhiều lợi thế với B.Bình Dương trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng Hà Nội.T&T sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch nhờ vào những yếu tố phi chuyên môn! Ông nghĩ sao về những nhận định này?

Với Hà Nội.T&T, kết quả có được như lúc này là cả một quá trình. Chúng tôi đã phải thi đấu trên cả 3 mặt trận, trong khi đó lực lượng không phải là quá nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những thời điểm khó khăn, hết Văn Quyết nghỉ 3 trận, rồi lại đến Samson 4 trận và khi quay lại bộ đôi này đã không có được phong độ tốt nhất.  

 - 2

Những cuộc đối đầu giữa SLNA và Hà Nội.T&T luôn thừa quyết tâm và có chuyên môn khá cao

Tôi còn nhớ, có lúc Hà Nội.T&T bị Thanh Hóa hay B.Bình Dương bỏ tới 6-7 điểm nhưng chúng tôi đã nỗ lực và vươn lên được như thời điểm này. Cũng rất may, khi bắt đầu vào giai đoạn nước rút, chúng tôi đã có được lực lượng đầy đủ và có thể chơi để khẳng định năng lực của toàn đội. Bởi nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch, Hà Nội.T&T sẽ phải thắng toàn bộ 4 trận đấu còn lại, còn nếu không có khả năng này chúng tôi cũng đành chịu.

* Về giả thiết mà nhiều ngày nay dư luận hay đề cập đến, như việc Quảng Nam, SHB.Đà Nẵng sẽ chơi với tinh thần “cảm tử” để giữ chân B.Bình Dương cho Hà Nội.T&T đăng quang thì ông sẽ giải thích như thế nào về việc này?

Đó chỉ là một khía cạnh khách quan. Nhiều mùa giải gần đây, mỗi lần Hà Nội.T&T gặp SHB.Đà Nẵng, trận đấu đó luôn vô cùng khó khăn với chúng tôi. Thậm chí đó là một trận chiến thực sự.

Còn ở mùa giải này, nếu có những toan tính, tại sao Hà Nội.T&T không tự lấy đủ 6 điểm (hoặc 4 điểm) trước Quảng Nam trong hai lần đối đầu?! Đổi lại hai trận đấu đó chúng tôi đã phải chia điểm đầy đáng tiếc (hòa cả lượt đi và về). Nếu đó là bóng đá tình cảm, thì bây giờ Hà Nội.T&T đã không phải khó khăn như lúc này.

Vậy nên, tôi xin khẳng định lại Hà Nội.T&T muốn đăng quang một cách trong sáng và không nhờ cậy đến những yếu tố phi thể thao. Chúng tôi sẽ tự đứng trên chính đôi chân của mình để bảo vệ ngôi vô địch và để làm được điều này toàn đội đang đặt mục tiêu toàn thắng trong 4 trận còn lại. Nếu không làm được điều đó, coi như Hà Nội.T&T sẽ chuyển cơ hội sang cho Thanh Hóa và B.Bình Dương.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

SLNA đổi gió trước trận cầu tâm điểm

Sau trận hòa đầy nỗ lực trước Hà Nội.T&T tại trận đấu bù vòng 8 tuần trước, nội bộ SLNA cho hay có thông tin nhà tài trợ đã quyết định lần đầu tiên giải ngân trong 1 trận hòa của đội bóng xứ Nghệ. Và ngay sau khi trở về Vinh, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã di chuyển thẳng xuống Cửa Lò để tẩm bổ và đổi gió trước trận tái đấu với Hà Nội.T&T vào thứ 7 (19/7).  

Hiền Minh (thực hiện)

    Nguồn: khampha.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ