A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

U19 Việt Nam trưởng thành

13:56 | 22/08/2014

Nhận 6 thẻ vàng nhưng so với cách đây 1 năm, đội U19 Việt Nam đã trưởng thành về tư duy chơi phòng ngự bởi đôi khi phải đá rắn mới bảo vệ được đôi chân hiệu quả nhất

Nếu như ở Giải U19 Đông Nam Á 2013, U19 Việt Nam chỉ bị phạt 1 thẻ vàng thì ở giải đấu trên đấtBrunei, số thẻ phạt của các học trò HLV Graechen đã lên đến con số 6. Tuy nhiên, phần lớn số thẻ phạt của các học trò HLV Graechen không bắt nguồn từ việc đá xấu mà chỉ là những phản ứng bắt buộc để bảo đảm an toàn cho hàng phòng ngự.

Công Phượng (trái) cũng suýt nổi nóng với những pha vào bóng vượt luật của các cầu thủ U19 Thái Lan tại bán kết

Công Phượng (trái) cũng suýt nổi nóng với những pha vào bóng vượt luật của các cầu thủ U19 Thái Lan tại bán kết

Không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà rất đông CĐV chủ nhà Brunei khi chứng kiến U19 Thái Lan tìm cách triệt hạ cầu thủ U19 Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc. Họ liên tục huýt sáo, la ó trên khán đài trong và sau trận đấu khi đội trẻ của Thái lên bục nhận huy chương đồng. Khi về khách sạn, ban huấn luyện U19 Thái Lan cũng lặng lẽ, không thể trò chuyện cởi mở với những người đang dẫn dắt U19 Việt Nam dù hai đội ở cùng dãy hành lang và ăn chung một nhà hàng.

Rõ ràng, đội Thái đã xấu hổ với chính họ khi chọn lối đá xấu xí, phản cảm. Ngược lại, dù đã phải nhận đến 6 thẻ vàng sau 6 trận đấu nhưng người hâm mộ đều hiểu cho thầy trò ông Graechen. Nếu nhìn hình ảnh Xuân Trường tập tễnh với cổ chân sưng to, Quang Hải bó chặt đầu gối ngồi nhìn đồng đội tập luyện, còn Công Phượng liên tục chườm đá vào những chỗ bị bầm tím vì những đòn đá sau của các đồng nghiệp Thái Lan, nhiều người sẽ phải cảm thông cho những chiếc thẻ vàng của U19 Việt Nam. “Đội bóng không đá kiểu “bóng qua người ở lại”, không đá triệt hạ, không đá sau. Tuy nhiên, đá đẹp không có nghĩa là cầu thủ không biết đá rắn bởi đó chính là cách bảo vệ tốt nhất cho đôi chân của họ trước những tiểu xảo của đối thủ. Các cầu thủ không còn quá ngây thơ để đối phương lấn áp bằng lối đá bạo lực. U19 Việt Nam đã thực dụng hơn, hiệu quả hơn” - một thành viên ban huấn luyện U19 Việt Nam chia sẻ.

Thực tế đã chứng minh U19 Việt Nam là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất Giải U22 Đông Nam Á khi mới chỉ bị thủng lưới 5 bàn sau 6 trận đấu. Chính sự chắc chắn của hàng thủ đã giúp lối chơi của U19 Việt Nam thu được nhiều hiệu quả hơn. Tư duy chơi bóng của đội trưởng thành rất rõ nếu so với cách đây một năm, thời điểm lần đầu tiên các cầu thủ, với đa số là học viên của Học viện Arsenal - HAGL JMG, bước ra sân chơi khu vực.

Ở 2 giải đấu quan trọng sắp tới là Giải U19 Đông Nam Á 2014 vào tháng 9 tại Hà Nội và VCK U19 châu Á 2014 vào tháng 10 ở Myanmar, đối thủ của U19 Việt Nam đều là những đội bóng đẳng cấp châu lục. Điều đó càng đòi hỏi U19 trưởng thành hơn nữa về tư duy. 

Bốn trụ cột chấn thương

Trong buổi tập chiều 21-8 trên sân Berakas, HLV Graechen đã cho phép 4 trụ cột Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Tài và Công Phượng được ngồi trên khán đài vì chấn thương. Trong đó, Quang Hải và Xuân Trường di chuyển rất khó khăn và chưa chắc bảo đảm thể lực để thi đấu trận chung kết.

Bài và ảnh: Anh Dũng

    Nguồn:Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ