A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Olympic Việt Nam bị ép vì thiếu trưởng đoàn?

09:50 | 25/03/2015

Dù chưa muốn giảm tải khối lượng tập luyện cho các học trò nhưng trước tình trạng bị chủ nhà Malaysia làm khó về vấn đề sân bãi, HLV Miura đã buộc phải cho các cầu thủ Olympic Việt Nam tập nhẹ trong 2 ngày liên tiếp

Điều đáng nói, một trong những nguyên nhân khiến Olympic Việt Nam bị ép là vì thiếu tiếng nói của trưởng đoàn Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF, vốn chỉ sang Malaysia từ ngày 25-3. Tuy HLV Miura không lên tiếng phàn nàn nhưng có thể thấy nhà cầm quân người Nhật khá thất vọng vì kế hoạch tập luyện bị ảnh hưởng nhiều do vấn đề sân bãi.

Trong ngày đầu tiên, ông dự định chia thành 2 đội hình thi đấu đối kháng trong khoảng 30-45 phút nhưng do trời tối, ban quản lý sân tập lại không đồng ý mở thêm đèn vì cho rằng Olympic Việt Nam chỉ tập miễn phí chứ không trả tiền thuê sân (200 USD/buổi). Không thể thuyết phục được phía Malaysia, HLV Miura đành cho toàn đội tập thả lỏng. Đến buổi tập sáng 24-3, ông cũng chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ.

HLV Miura hy vọng không có thêm cầu thủ nào chấn thương trước khi Olympic Việt Nam đấu với chủ nhà tối 27-3Ảnh: Tuấn Minh

HLV Miura hy vọng không có thêm cầu thủ nào chấn thương trước khi Olympic Việt Nam đấu với chủ nhà tối 27-3 Ảnh: Tuấn Minh

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chuyện thuê sân bãi lẽ ra có thể giải quyết ổn thỏa hơn nếu có tiếng nói của trưởng đoàn Olympic Việt Nam, cụ thể là trách nhiệm của ông tổng thư ký VFF. Do bận việc ở Việt Nam nên ông Hoài Anh sang muộn dẫn đến tiếng nói của phía Việt Nam không đủ trọng lượng với LĐBĐ Malaysia.

Ngoài việc chỉ tập ngày một buổi thì đến sát ngày thi đấu, Olympic Việt Nam mới có một buổi tập làm quen với sân Shah Alam. Bất chấp việc bị  chủ nhà Malaysia làm khó, HLV Miura không tỏ ra quá lo lắng. Bản thân các tuyển thủ cũng đã lấy lại thăng bằng sau trận giao hữu thua 1-3 trước Olympic Thái Lan. Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Toàn đội đang có được tâm lý thoải mái và tự tin nhất. Thất bại trước Thái Lan giúp chúng tôi nhận ra những điểm cần phải khắc phục trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia. Ban huấn luyện, HLV cũng đã chủ động giảm tải tập luyện để cầu thủ nhả bớt sức ì nhằm có được thể trạng tốt nhất khi ngày khai mạc giải đã cận kề”.

Điều mong mỏi nhất của ban huấn luyện Olympic Việt Nam lẫn người hâm mộ nước nhà lúc này là sẽ không có cầu thủ nào dính phải chấn thương đáng tiếc. HLV Miura vẫn chưa tiết lộ đội hình chính của Olympic Việt Nam. Đặc biệt, trong các buổi tập chiến thuật tại Malaysia, ông vẫn có những thử nghiệm vị trí cũng như dành nhiều nhắc nhở đối với lối chơi chung của toàn đội.

Olympic Việt Nam ở chung bảng I với chủ nhà Malaysia, Nhật Bản và Macau Trung Quốc. Đội sẽ gặp Olympic Malaysia ngay trận đầu vào tối 27-3. Các trận đấu của Olympic Việt Nam được kênh K+1 truyền hình trực tiếp, VTV tiếp sóng.

Anh Dũng

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ