A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

07:53 | 08/03/2017

● Ngày 7-3, Hội LHPN huyện Ea Súp phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tọa đàm kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của phụ nữ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như giải phóng phụ nữ. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, phụ nữ huyện Ea Súp đã tích cực học tập, lao động sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các cấp Hội Phụ nữ huyện đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Dân vận khéo”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

● Tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả mà Hội Phụ nữ thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar) đã đạt được trong những năm qua. Hội đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập, Hội đã tập trung củng cố và nhân rộng các mô hình như tổ hùn vốn, góp vốn xoay vòng… tại các chi hội, thu hút hơn 955 triệu đồng cho 619 hội viên vay vốn phát triển kinh tế; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp các hội viên vay hơn 7,4 tỷ đồng; đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ về con giống, ngày công lao động, tiền mặt... giúp nhiều hội viên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

 Hội Phụ nữ xã Ea Ral (huyện Ea H’leo) vừa tổ chức Hội thi nấu ăn kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Hội thi thu hút 20 đội đến từ các chi hội tham gia. Kết quả, giải Nhất thuộc về Chi hội Phụ nữ thôn 3; giải Nhì: Chi hội Phụ nữ thôn 8; giải Ba: Chi hội Phụ nữ buôn Ariêng A và Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

 Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Krông Ana vừa tổ chức Giải bóng chuyền nữ chào mừng kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2017) và kỷ niệm 42 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975 – 10-3-2017).

Tham gia giải đấu có 6 đội bóng đến từ các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện. Kết quả, giải Nhất: đội bóng Công an huyện; giải Nhì: Phòng Giáo dục và Đào tạo; giải Ba: thị trấn Buôn Trấp.

PV và CTV

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ