Một mùa thi nóng sớm
08:26 | 21/04/2014
Những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT như đề thi môn văn và ngoại ngữ, giảm thời gian thi và giảm số môn thi từ 6 xuống còn 4 môn, xét tốt nghiệp và bảo lưu kết quả đối với thí sinh giáo dục thường xuyên… đang khiến mùa thi năm nay nóng sớm.
Thi văn, học sinh được bày tỏ chính kiến
Chấm văn không áp đặt nội dung chi tiết
Từ nay đến lúc kì thi tốt nghiệp diễn ra chỉ còn gần hai tháng để học sinh và giáo viên ôn luyện theo đề thi và cách chấm mới. Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn theo hướng thay đổi cách ra đề thi, ngày 15-4, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định: Đề thi văn sẽ ra trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho học sinh (HS) và không gây sốc.
"Đề thi bao gồm hai phần đọc hiểu và làm văn, phần làm văn sẽ là đề thi mở. Tỉ lệ điểm của phần viết nhiều hơn phần đọc hiểu. Đổi mới này không chỉ đánh giá năng lực HS mà còn tác động tích cực trở lại đến việc học của các em về sau” - ông Trinh nói.
Các câu hỏi phần đọc hiểu sẽ tập trung vào nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản; hiểu ý nghĩa của văn bản, tên văn bản. Những hiểu biết về từ ngữ, cú pháp, chấm câu, cấu trúc, thể loại văn bản; một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản và tác dụng của chúng. Phần thi viết yêu cầu vận dụng những kĩ năng viết đã học để tạo lập văn bản về một đề tài xã hội hoặc tác phẩm, trích đoạn văn học nào đó theo hướng mở và tích hợp trong môn và liên môn.
Hình thức kiểm tra, đánh giá yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng câu hỏi mở, gắn với thời sự - theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển - để HS được bày tỏ chính kiến.
Đổi mới cách hỏi, cách nêu vấn đề để xóa nếp học tủ, học thuộc văn mẫu, sao chép nguyên xi tài liệu. "Bài viết của HS được đánh giá dựa vào chuẩn kỹ năng viết, không áp đặt nội dung chi tiết”, là một trong những điểm mới đáng hoan nghênh.
Thi ngoại ngữ gồm trắc nghiệm và viết
Cũng theo ông Trinh, thời gian thi môn ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp vẫn là 60 phút. Tuy nhiên thí sinh phải làm cả phần trắc nghiệm và phần viết. Giám thị sẽ phát cho thí sinh phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy thi để làm bài phần viết. Viết trong ngoại ngữ có nhiều dạng, như chuyển từ bị động sang chủ động, điền từ vào chỗ trống… hay khó hơn là viết theo các topic, chủ đề như về gia đình em, hay câu chuyện nào đó. "Viết luận” là một dạng viết nhưng khó và đề thi năm nay là "viết” chứ không phải là "viết luận” như một số lo ngại.
Môn ngoại ngữ cũng khác với các môn thi khác vì có 2 loại phiếu thu bài thi, một phiếu thu bài thi phần trắc nghiệm và một phiếu thu bài thi phần viết. Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, phải làm bài phần trắc nghiệm trước. Sau khi hết thời gian làm bài phần trắc nghiệm, giám thị thu ngay phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh bắt đầu làm bài phần viết.
Phiếu trả lời trắc nghiệm và bài thi phần viết phải để riêng trong 2 túi khác nhau kèm theo phiếu thu bài thi của mỗi phần. Do đó, thí sinh lưu ý khi điền vào phiếu thu bài thi số tờ giấy thi của mình và ký xác nhận, đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót.
Bộ không khuyến khích thi thử đại học
Không ít trường THPT ở nhiều địa phương tổ chức thi thử ĐH, gây nên những tranh luận nên hay không. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT Bùi Anh Tuấn cho biết: Bộ không khuyến khích thi thử ĐH. Ông Tuấn cũng lưu ý: Thi thử ĐH là tên gọi không chính xác. Trong Luật GD chỉ có thi tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, khái niệm thi học kì cũng không có mà chỉ kiểm tra học kì 1, 2. Khái niệm thi thử ĐH bị hiểu lầm dẫn đến lạm dụng. Nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên muốn lấy thông tin phản hồi về quá trình ôn tập của HS cần nhẹ nhàng, hiệu quả và là việc tính toán cụ thể của từng trường.
Liên quan tới quy định HS hệ GDTX được bảo lưu kết quả nhưng hệ THPT không được bảo lưu, theo ông Trinh câu chuyện không mới. HS GDTX phải vừa làm vừa học, điều kiện hưởng thụ học tập của họ khác HS THPT. "Từ những cân nhắc xem xét đó mới có quyết định cho HS GDTX được bảo lưu kết quả học tập. Điều này thể hiện tính nhân văn trong điều kiện GD nước ta”.
Phương Anh
|
Nguồn :Daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Cần cấu trúc lại hệ thống giáo dục (24/04/2014)
- Đề án Đổi mới Chương trình, SGK sau 2015: Tiếp tục rối bời, vì sao? (23/04/2014)
- Đề thi Văn mạo hiểm (23/04/2014)
- Cần lắm SGK thực học, thực nghiệp (23/04/2014)
- Cơ sở bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Nhân “Thành nhân trước khi thành tài” (21/04/2014)
- Lo lắng với cấu trúc đề thi đề xuất (20/04/2014)
- Giảm hồ sơ dự thi ĐH, chưa vội mừng (19/04/2014)
- Ea Sô cần lắm một ngôi trường! (19/04/2014)
- Giảm giá 10% tất cả các đầu sách trong một tuần (từ ngày 19 đến 24- 4) (19/04/2014)
- Thay điểm sàn ĐH-CĐ bằng 3-4 mức điểm xét tuyển (18/04/2014)
- Đổi mới từ ngọn, bao nhiêu cho đủ! (18/04/2014)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN