A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Công an nói gì vụ thiếu niên chết sau khi tạm giam?

09:40 | 29/11/2015

Theo cơ quan công an, Quyền cùng một phạm nhân khác đang tập thể dục môn chống đẩy được cái thứ 18 thì gục xuống, có thể nạn nhân bị suy hô hấp cấp.

Chiều 27-11, thượng tá Nguyễn Đình Hưng - Phó trưởng Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đại diện công an huyện đã có cuộc trao đổi chính thức với báo chí sau cái chết của em Nguyễn Xuân Quyền (16 tuổi, ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút).

Theo ông Hưng, khoảng 2 giờ ngày 24-10 Quyền và Nguyễn Văn Giáp (21 tuổi, ngụ xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã trộm một chiếc xe máy của bà Nguyễn Thị Tươi (bác ruột của Quyền) đem bán lấy tiền chơi game. Quá trình điều tra, có một số đơn tố cáo trong thời gian qua Quyền đã nhiều lần trộm tài sản của người dân nên ngày 30-10 Công an huyện Cư Jút đã triệu tập và bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ cho quá trình điều tra.

Bà Nguyễn Thị Nhị (mẹ Quyền) đau đớn khi mất con

Đến khoảng 16 giờ ngày 16-11, Quyền và một phạm nhân được cho ra tập thể dục môn chống đẩy, hít đến cái thứ 18 thì Quyền ngã xuống bất tỉnh. Quyền được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 17-11, Quyền được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), đến ngày 18-11 thì tử vong. “Kết quả chính thức phải chờ kết luận pháp y nhưng chúng tôi nghi Quyền tử vong do suy hô hấp cấp. Riêng việc hỗ trợ 30 triệu đồng lo tiền mai táng cho gia đình nạn nhân thể hiện tình người chứ không có ý gì cả”, thượng tá Hưng nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nhi (44 tuổi - mẹ của Quyền) khẳng định: "Trước khi bị bắt, con tôi khoẻ mạnh bình thường và chưa mắc chứng bệnh thế này. Khi chụp ảnh thi thể cháu trước khi mổ tử thi, chúng tôi phát hiện có vết thương bầm tím hai bên hông và chân tay. Chúng tôi không đồng ý với nguyên nhân tử vong như cơ quan công an trả lời báo chí”, bà Nhi nói.

Tin - ảnh: C. Nguyên

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ