A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đội tuần tra đêm 191: "Thức" cho những tuyến phố bình yên

08:26 | 10/08/2014

Đội tuần tra đêm 191 là lực lượng liên quân giữa Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột, ra đời theo kế hoạch PV11 ngày 24-10-2011 của Giám đốc Công an tỉnh...

nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  Hằng đêm, có 6 đội tuần tra, mỗi đội gồm 7 người, sẽ được phân công tuần tra trên tất cả các xã, phường nội thành.

19 giờ 30 ngày 5-7, khi đang trên đường tuần tra, nhận được tin báo có vụ cướp taxi vừa xảy ra, ngay lập tức, tổ tuần tra do thiếu tá Trần Thanh Bình – Đội phó Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP.Buôn Ma Thuột) làm tổ trưởng lập tức quay đầu xe nhằm hỗ trợ lực lượng hình sự đang tác chiến. Bí mật theo chân đối tượng từ siêu thị Metro đến khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, các chiến sĩ đã khéo léo phối hợp cùng lực lượng trinh sát hình sự sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng bắt đối tượng cướp tài sản, giải cứu con tin an toàn. Tiếp tục nhiệm vụ của mình, tổ tuần tra di chuyển đến phường Tân Hòa, phối hợp với công an phường đi tới những “điểm nóng” tại địa bàn, giải tán đám đông thanh thiếu niên tụ tập, xử lý những trường hợp vi phạm giao thông. Bắt gặp một vụ tai nạn giao thông, các anh nhanh chóng tổ chức bảo vệ hiện trường, cử người đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời liên lạc về Phòng Cảnh sát giao thông để kịp thời giải quyết. Trở về trụ sở Công an TP.Buôn Ma Thuột đã là 0 giờ 15 phút. Thiếu tá Trần Thanh Bình tâm sự: “Tham gia tuần tra đêm, chúng tôi không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, có những lúc nhớ con và muốn chơi đùa với con nhưng chỉ được nhìn con ngủ, vì khi tuần tra về đã là rạng sáng hôm sau. Gặp nhiều khó khăn, vất vả, tuy nhiên, bằng tấm lòng người công an vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ chúng tôi không nề hà gian khổ, mong góp sức mình đem lại bình yên cho nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự”.

Phổ biến nhiệm vụ trước mỗi đêm tuần tra.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhâm, Phó Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Được sự quan tâm của Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố, sự quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của lãnh đạo công an, cùng với tinh thần đấu tranh cao của lực lượng chiến sĩ, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân và chính quyền các địa phương mà sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, lực lượng 191 đã từng bước hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Công an thành phố cùng với các lực lượng thuộc Công an tỉnh đã tổ chức trên 45.530 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát ban đêm bảo vệ an ninh trật tự. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 87 vụ - 161 đối tượng vi phạm pháp luật; trong đó xử lý hình sự 8 vụ - 19 đối tượng, xử lý hành chính số đối tượng còn lại; 1 đối tượng truy nã, 1 trường hợp sử dụng trái phép chất gây nghiện (bồ đà); giải tán 95 nhóm thanh niên tụ tập gây mất an ninh trật tự; thu giữ nhiều súng độ chế, súng hơi, dao rựa, mã tấu…; bảo vệ hiện trường 2 vụ giết người, 7 vụ va chạm giao thông, lập biên bản 10.403 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, đội tuần tra đêm còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, phường nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động. Đáng chú ý như công an các phường Khánh Xuân, Thắng Lợi, Ea Tam.., qua tuần tra bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 10 đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ 2 điện thoại di động, 3,1 triệu đồng, 1 tivi, 1 đầu VCD, 2 loa thùng và một số tài sản khác. Lực lượng công an xã, phường đã tổ chức 5.190 ca, 31.490 lượt người tuần tra ban đêm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Qua tuần tra, giải tán 17 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, thu giữ 42 dao, 31 mã tấu, 19 xe máy vô chủ dựng bên đường, bảo vệ hiện trường 2 vụ va chạm giao thông, bắt 10 đối tượng trộm cắp… Ông Quang Văn Tuy, Trưởng Công an xã Hòa Thắng cho biết: Từ khi có hoạt động tuần tra của liên quân 191, tình hình an ninh tại địa bàn xã ổn định rõ rệt, đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông, giải tán các nhóm thanh thiếu niên đua xe thường tụ tập tại đường vào sân bay, giảm hẳn tình trạng quấy rối trong các quán nhậu, đặc biệt là các đối tượng ở huyện Cư Kuin tới địa bàn gây rối. Chị Phạm Tuyết Mai, một người dân phường Tân Thành chia sẻ: “Công việc của tôi thường đi làm về trễ, nhờ có lực lượng 191 tuần tra đêm, tôi yên tâm hơn hẳn, đặc biệt là khi đi qua đoạn đường vắng”.

Tình hình an ninh chính trị - an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động. Trong khi đó, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân còn hạn chế, ý thức người dân trong việc thực hiện pháp luật cũng như tinh thần cảnh giác trước tội phạm chưa cao. Ngoài ra, khó khăn cơ bản mà lực lượng 191 gặp phải là phương tiện và thiết bị hỗ trợ, hầu hết các chiến sĩ phải tự sử dụng phương tiện cá nhân, điều này cũng hạn chế hiệu quả khi tham gia tuần tra. Bên cạnh đó, lực lượng tuần tra còn mỏng, địa bàn tuần tra rộng trong khi tội phạm luôn thay đổi thời gian và phương thức hoạt động. Điều đó càng đặt ra những thách thức và thử thách sự nhiệt tình, lòng quả cảm của các chiến sĩ 191 trong việc bảo đảm an ninh trật tự, nhất là vào thời điểm ban đêm.

Thảo Nguyên

    Nguồn:Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ