A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khi sinh viên vì môi trường xanh

14:23 | 22/08/2014

Tuy mới được thành lập vào cuối tháng 4-2014, nhưng các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) “Giải pháp xanh” mà nòng cốt là các bạn sinh viên của Trường Đại học Tây Nguyên, với nhiệt huyết của mình đã và đang có những hoạt động hướng về môi trường xanh,

Chỉ cách đây hơn một tháng, xung quanh hồ Ea Kao có những cây mai dương cao quá đầu người...

Chỉ cách đây hơn một tháng, xung quanh hồ Ea Kao có những cây mai dương cao quá đầu người...

Với mục đích “Cùng chung tay bảo vệ hồ đập”, sau khi thành lập, CLB “Giải pháp xanh” đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột), Ban Quản lý hồ Ea Kao, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Dak Lak tổ chức chương trình “Cùng chung tay bảo vệ hồ Ea Kao”. Theo đó, định kỳ 2 lần/tháng các thành viên trong CLB sẽ cùng với người dân phối hợp dọn rác, làm sạch môi trường và tiêu diệt cây mai dương xung quanh hồ Ea Kao… Tuy nhiên thời gian đầu, người dân còn chưa tin tưởng vào công việc của CLB nên việc vận động gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, các bạn không hề nản chí, vẫn kiên trì đi đến những khu vực đông dân cư của xã như: chợ, quán cà phê… thậm chí đến tận từng nhà một để vận động. Bạn Trịnh Thị Hồng Bích Tâm, sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ môi trường (Trường Đại học Tây Nguyên) cho biết: Những ngày đầu, tất cả các nhóm đi rã rời hơn một tuần nhưng CLB chỉ vận động được 3 thanh niên trong xã cùng tham gia chương trình. Tuy vậy, đều đặn 2 tuần một lần, mọi người vẫn kiên trì thực hiện những nội dung đã đề ra. Có hôm trời mưa, các thành viên trong CLB vẫn bảo đảm kế hoạch, đi dọn rác, diệt cây mai dương xung quanh hồ. Sự nhiệt tình của CLB dần dần đã thu hút được đông đảo người dân trong xã cùng tham gia với CLB. “Bây giờ, mỗi lần CLB ra quân, người dân trong các thôn đều hỗ trợ rất nhiều, từ nước uống, thức ăn nhẹ, đến cuốc, xẻng… Nhiều người cũng tranh thủ ra cùng làm với bọn em”, Bích Tâm – một thành viên của CLB hồ hởi khoe. Từ sự giúp sức đó, hiện tại các bạn trong CLB đã phát quang được hơn 1.000 m2 diện tích cây mai dương xung quanh hồ Ea Kao. Theo chị H’Dum Niê, Bí thư Đoàn xã Ea Kao, cùng với các thành viên của CLB, hiện nay mỗi lần chương trình được thực hiện đều có hàng chục đoàn viên, thanh niên cùng người dân trong xã tham gia. Hiện diện tích cây mai dương xung quanh hồ Ea Kao đã giảm rõ rệt. Ngoài ra, định kỳ vào chiều thứ 7 hằng tuần, các bạn sinh viên còn tiến hành các chương trình rèn luyện kỹ năng mềm theo chủ đề bảo vệ môi trường và tổ chức học tập, sinh hoạt, vui chơi cho trẻ em tại các buôn trong xã.

... thế nhưng giờ đây  diện tích  cây  mai dương  đã giảm đi  rõ rệt.

... thế nhưng giờ đây diện tích cây mai dương đã giảm đi rõ rệt

Hiện hoạt động của CLB đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các sở, ngành từ địa phương đến Trung ương. Được chính Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Hoàng Văn Thắng giới thiệu và hướng dẫn, CLB “Giải pháp xanh” đã được đi tỉnh Ninh Thuận và sang đất nước Thái Lan học tập mô hình “Đập chặn nước nhỏ” (check dam). Đây là một mô hình xanh và rất thành công tại Thái Lan. Với mô hình check dam, chỉ cần dùng tre, cây bằng bắp chân đóng thành hai hàng với bề dày chừng 50 cm chặn ngang những dòng suối, lạch, sau đó nén chặt đất, đá vào bên trong, tạo nên những con đập nhỏ trên các con suối, từ đó sẽ giảm bớt sự xói mòn, giữ nước và độ ẩm cho đất, nuôi dưỡng và tạo môi trường sống cho cây rừng được lâu hơn; từ 3 đến 5 năm thì lại gia cố đập một lần. Theo thống kê tại Rừng Quốc gia Mae Sai Kham, tỉnh Lampang (Thái Lan), sau hơn 10 năm (1992 – 2013) triển khai chương trình, với 50.000 đập check dam đã thực hiện, nguồn nước, độ ẩm trong rừng được bảo đảm đã thúc đẩy hệ sinh thái của rừng sinh sôi phát triển. Cụ thể vào năm 1992 chỉ có 78 loài chim sinh sống thì đến 2011 đã có đến 115 loài chim, trong đó có 49 loài di trú, sinh sống trong rừng quốc gia này…

Học tập, vận dụng mô hình trên, ngay trong tháng 8 này, hơn 20 thành viên của CLB, cùng với đoàn viên, thanh niên, chính quyền và người dân địa phương đã bắt tay thực hiện những đập chặn nước nhỏ đầu tiên tại thôn 2, xã Ea Kao. Bạn Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng CLB “Giải pháp xanh” cho biết, CLB xác định quyết tâm từ nay đến cuối năm sẽ xin phép và thực hiện khoảng 200 đập nước nhỏ để góp phần bảo vệ và phát triển một môi trường xanh xung quanh các đập trong tỉnh. Đánh giá về hoạt động của CLB, ông Nguyễn Huy Bài, Chủ tịch UBND xã Ea Kao khẳng định, trong thời gian qua, CLB “Giải pháp xanh” đã có những hoạt động thực sự có ý nghĩa đối với địa phương. Sắp tới, với những lợi ích từ mô hình “Đập chặn nước nhỏ” (check dam) đang được triển khai và thực hiện, xã sẽ luôn động viên người dân phối hợp tham gia cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho chương trình, góp phần gìn giữ nguồn nước, xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp trên địa bàn.

 Hoàng Gia

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ