A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thị xã Buôn Hồ tập trung phát triển du lịch văn hóa – sinh thái

08:07 | 27/06/2017

Kế hoạch phát triển du lịch thị xã Buôn Hồ xác định, từ năm 2017 – 2020 sẽ tập trung phát triển loại hình du lịch văn hóa – sinh thái trên địa bàn.

Trong đó mô hình du lịch cộng đồng (homestay) tại các buôn làng người Êđê, Tày, Nùng… được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ nhằm giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây phát triển sinh kế.

Được biết, có khoảng 6 điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn sẽ được quy hoạch, đầu tư có chiều sâu hơn, theo hướng gắn kết các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như Lễ cúng cơm mới, bến nước, hát múa Ayray, trình diễn cồng chiêng (dân tộc Êđê); Lễ hội Hảng Pồ, hát Then, đàn Tính (dân tộc Tày – Nùng) trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và thường xuyên nhằm phục vụ du khách.

Lễ tạ ơn của người Êđê ở buôn Tring 1...

... và Lễ mừng cơm mới ở buôn Tring 2 (thị xã Buôn Hồ) sẽ được đầu tư xây dựng thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách

Trên cơ sở đó, các danh thắng như thác Dray Êga, khu sinh thái đèo Hà Lan cũng được xây dựng như những điểm đến tham quan, giải trí cho du khách nhằm tăng thời gian lưu trú trong quá trình trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng trên.
                                                                                                

Phương Đình

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ