Dàn nhạc của những vật dụng tái chế
20:22 | 19/04/2014
Tối 17-4, hàng ngàn khán giả sân khấu cung An Định (Thừa Thiên - Huế) như vỡ tung trong màn biểu diễn hơn 1 giờ của ban nhạc Tararam đến từ đất nước Israel.
Năm nghệ sĩ trên sân khấu với những nhạc cụ rất đời thường là thùng phi, cây chổi, chiếc thau, ống nước… được họ sử dụng một cách bài bản, kết hợp với âm thanh của trống, đàn guitar tạo ra bản nhạc sôi động trong mùa lễ hội Festival Huế 2014.
Bản nhạc được tạo ra từ âm thanh chuyển động cơ thể và âm thanh của những chiếc xô đựng nước
Trên sân khấu, 5 nghệ sĩ như các vũ công và nhạc công sử dụng kỹ năng điêu luyện tạo ra bản nhạc qua âm thanh phát ra từ những vật dụng tái chế, kết hợp với tiếng vỗ tay, giậm chân… khiến đêm nhạc tạo nên ấn tượng khó quên đối với khán giả Huế.
Ít ai ngờ rằng trong khoảng thời gian biểu diễn ngắn ngủi và bằng nhạc cụ tái chế, các nghệ sĩ Tararam đã khắc họa câu chuyện rất tinh túy, thể hiện nét văn hóa độc đáo của dân tộc Israel. Chính những âm thanh nhạc cụ kết hợp với âm thanh phát ra từ cơ thể đã tạo nên một vở kịch miêu tả công việc khá đời thường của người dân vùng Trung Đông như vắt sữa bò, nấu ăn, quét nhà…
Tại buổi diễn, khán giả hoàn toàn bị cuốn hút vào bữa tiệc của nhịp điệu, những nhịp đập bản năng của cơ thể được đánh thức, làm người nghe không thể cưỡng lại cảm xúc, muốn hòa mình vào giai điệu bằng những tiếng vỗ tay hay nhịp chân hưởng ứng.
Nghệ sĩ Kim Gordon, trưởng đoàn ban nhạc Tararam đến lưu diễn tại Huế lần này, cho biết khi mới thành lập, ban nhạc Tararam chỉ sử dụng âm thanh của cơ thể để tạo ra bản nhạc. Quá trình lưu diễn, họ bắt đầu nghĩ ra âm nhạc từ những vật dụng bỏ đi.
Sau 15 năm ra đời, ban nhạc Tararam hiện có 8 thành viên và đã thành công trên con đường thể hiện cốt lõi văn hóa Israel bằng những trải nghiệm kết hợp giữa nhạc, vũ kịch thú vị và đầy cảm hứng của mình.
Sau đêm biểu diễn tại Thừa thiên - Huế, ban nhạc Tararam sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào tối 21-4.
Bài và ảnh: Quang Nhật
Nguồn :Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Huế - Tầm vóc một thành phố Festival (21/04/2014)
- Làm giám khảo trở nên nhạy cảm (21/04/2014)
- Vietnam Idol: Minh Thùy sút “phong độ” trong “đêm giám khảo” (21/04/2014)
- Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ “phát cuồng” anh bán phở hát giọng nữ (21/04/2014)
- Festival Huế ... lên rừng (20/04/2014)
- Người viết về nỗi cô đơn hay nhất (19/04/2014)
- “Những mảnh ghép của giấc mơ” gây ấn tượng ở Festival Huế (19/04/2014)
- Ba chị em giàu có và viên mãn (18/04/2014)
- Kinh doanh nghệ thuật, ai giàu bao giờ: Không giẫm đạp nghệ thuật (18/04/2014)
- Ca sĩ Minh Quân cũng lên tiếng về showbiz Việt (17/04/2014)
- Tôn vinh nghệ thuật ca Huế (17/04/2014)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
- NÓNG: Hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22-4
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN