A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Làm giám khảo trở nên nhạy cảm

14:30 | 21/04/2014

Dù có nhiều nhạy cảm nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn quyết định liều tham gia bởi họ biết rằng “nghề giám khảo” vẫn mang lại nhiều hào quang nhất định.

Hồ Quỳnh Hương bị nhiều người chỉ trích trong “Nhân tố bí ẩn”

Những giám khảo như Khánh Thy (Bước nhảy hoàn vũ), Thu Minh (Giọng hát Việt), Thanh Bùi (Giọng hát Việt nhí… đều nhanh chóng được khán giả yêu mến hơn sau những cuộc thi họ tham gia.

Truyền hình thực tế hiện nay không thiếu những cuộc thi mời ngôi sao tham gia, nhiều chương trình còn có định hướng hẳn hoi rằng, có ngôi sao mới hút người xem. Tuy vậy, khi đã là ca sĩ còn đi thi hát, giám khảo ngồi dưới cũng không dám “chặt chém” mạnh bởi chưa chắc thí sinh đã phục mình.

Hàng tuần, trên sóng truyền hình vẫn có hàng loạt chương trình có các ngôi sao ngồi ghế giám khảo.
Từ những nghệ sĩ gạo cội như nhạc sĩ Đức Huy, đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Mỹ Linh, danh hài Hoài Linh… hay những ca sĩ giải trí như Phương Linh, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng… đều bị “vòng quay” làm giám khảo cuốn vào.

13-58-08-2-ho-quynh-huong135946646
Mới đây, ca sĩ Cẩm Ly, người khá hiền lành trong giới showbiz, chia sẻ: “Nhận lời làm huấn luyện viên “Giọng hát Việt nhí” 2014 khiến tôi bị mất ngủ, tôi sợ mình có lỡ lời gì thì chết, nhưng được sự động viên của nhiều người nên tôi quyết định liều”.

Điển hình nhất là trường hợp giám khảo - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và người chơi - ca sĩ Mỹ Lệ trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” 2013. Khi nữ ca sĩ Mỹ Lệ thể hiện 2 ca khúc “Tình 2000” và “60 năm cuộc đời” theo phong cách Jazz, Blues trong chương trình, cô cho rằng, bản phối này được nhiều nhạc sĩ giỏi hòa âm là Hoài Sa và Quốc Bảo đánh giá cao, tuy nhiên nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - người ngồi ghế giám khảo, cho rằng đây là ca khúc nhạc Dance (nhạc nhảy).

Chính điều này khiến Mỹ Lệ cho rằng, vị giám khảo thiếu kiến thức và mạnh miệng tuyên bố: “Lưu Thiên Hương nhân danh ai mà đòi dạy tôi?”. Sự việc không ai phục ai này kéo dài khá dai dẳng khi cả em gái nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là Lưu Hương Giang cũng nhảy vào cuộc bênh chị gái.

Còn việc những ngôi sao cùng thi với nhau mà gây hấn thì không thiếu, đó là khi họ cho rằng, đối thủ không xứng đáng đạt điểm cao hay đoạt giải. Trường hợp 2 nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ và Nathan Lee trong “Chinh phục đỉnh cao” cũng khiến khán giả bất ngờ khi liên tục đáp trả nhau trên truyền thông.

Chưa phải là ca sĩ thành danh nhưng nhiều thí sinh đi thi hát, không phải ai cũng phục giám khảo khi nhận xét không tốt về màn trình diễn của mình. Mới đây nhất, trong chương trình “Thần tượng âm nhạc”, thí sinh Yến Lê đã thể hiện ca khúc “Chuyện của mùa đông". Cô bị cả ba giám khảo Mỹ Tâm, Quang Dũng và Anh Quân chê hát không cảm xúc, những nốt cao bị phô. Phần biểu diễn của cô bị đánh giá hoàn toàn thất bại.

Không phục trước lời chê đó, thí sinh này trách khéo giám khảo trên trang cá nhân rằng: “Thực sự, sau mỗi câu hát, khán giả lại vỗ tay thật nhiều, và cứ như vậy đến khi kết thúc ca khúc. Thậm chí, tôi còn kịp thấy một bác khán giả đứng tuổi còn đứng lên tán thưởng. Tôi rất xúc động”.

Bên cạnh đó, nhiều giám khảo tỏ ra khá gay gắt khi nhận xét các thí sinh cũng khiến khán giả tranh cãi. Gần đây, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, giám khảo của “Nhân tố bí ẩn” cũng được một phen khán giả la ó khi tranh cãi gay gắt với Đàm Vĩnh Hưng và khuyên thí sinh 17 tuổi - Kim Cương nên chờ khi nào giọng hát chín muồi hãy đi thi.

Sau đêm phát sóng, rất nhiều ý kiến cho rằng chương trình nặng tính dàn dựng và đa số các chỉ trích đều nhắm vào nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, không ít người cho rằng cô quá “lố bịch”, hay nặng lời hơn nữa là “vô duyên”, “chanh chua”, “quên uống thuốc”... Tỏ ra khá bình tĩnh, Hồ Quỳnh Hương cho rằng, cô thực sự buồn và cần thời gian để nghĩ lại về chuyện này.

Không giống như Hồ Quỳnh Hương, nhưng “thủ lĩnh” nhóm nhạc Bức Tường - ca sĩ Trần Lập, huấn luyện viên của “Giọng hát Việt” 2012 cũng nhận không ít lời chỉ trích từ khán giả. So với 3 huấn luyện viên còn lại, anh khá kiệm lời nhưng những quyết định của anh lại không nhận được nhiều sự đồng thuận với khán giả.

Giữa những lựa chọn các thí sinh đi tiếp hay bị loại, anh bị chỉ trích nhiều nhất khi “cứu” ca sĩ Bảo Anh ở lại quá lâu trong chương trình, chính quyết định này đã khiến nhiều người cho rằng: “Danh tiếng do anh gây dựng lên bao nhiêu lâu bỗng chốc tan biến”.

Xem ra, dù có nhiều nhạy cảm nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn quyết định liều tham gia bởi lẽ, hơn ai hết, họ biết rằng, “nghề giám khảo” vẫn đang mang lại nhiều hào quang nhất định.

T.NGUYỄN

    Nguồn :Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ