A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sức mạnh từ tinh thần Đại thắng 30-4

10:20 | 27/04/2015

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ trận đánh đột phá chiến lược Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên ngay những ngày đầu tháng 3 và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định vào ngày 30-4-1975, chấm d

Thắng lợi này của nhân dân ta là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất đất nước; đánh dấu một bước ngoặt quyết định đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc; mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Đối với tỉnh ta, sau ngày giải phóng, cơ sở hạ tầng rất nghèo nàn và lạc hậu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn…, tỉnh vừa tập trung chăm lo phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống của người dân, đồng thời củng cố kiện toàn chính quyền cách mạng, vừa phải đẩy mạnh công tác truy quét Fulrô, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Đến nay đã 40 năm qua đi, với tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, cần cù lao động, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh từng bước nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Cũng trong dịp kỷ niệm trọng đại này, các chi đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tiến hành đại hội, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng cấp trên; đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện nhiệm kỳ tới. Chúng ta tin tưởng trong không khí đại thắng 30-4 và tinh thần Quốc tế Lao động 1-5, cùng với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, quân và dân các dân tộc tỉnh Dak Lak dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, tạo thế và lực mới trên chặng đường phát triển tiếp theo.

Dak Lak 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ