A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những căn nhà trọn nghĩa vẹn tình

14:30 | 31/07/2015

“Tôi hay đau ốm, sức khỏe không tốt nên kinh tế khá eo hẹp. May nhờ có Nhà nước hỗ trợ, địa phương tạo điều kiện, cùng với sự giúp đỡ của bà con xóm giềng nên đã xây được căn nhà này.

Được ở trong căn nhà kiên cố, thoáng đãng tôi rất mừng bởi từ nay không còn phải sống trong cảnh dột nát, ẩm ướt, chật chội nữa...”, bà Phạm Thị Đông trú tại 94/7 đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột nói trong niềm xúc động.

Sinh năm 1957, là vợ của liệt sỹ Lê Sĩ Tỳ, bà Phạm Thị Đông một mình tha hương từ Quảng Bình vào Đắk Lắk sinh sống từ năm 1984. Cuộc sống không có bờ vai vững chãi của người chồng để nương tựa, khó khăn trăm bề, bà cứ thui thủi một mình, nhiều lúc ngẫm cũng không tránh khỏi cảm thấy cô đơn, tủi phận. Sau này, bà xin một người con nuôi, từ đó cuộc sống của bà có thêm niềm an ủi, động viên và cũng bớt trống trải hơn, nhưng nỗi vất vả, nhọc nhằn thì vẫn chưa vơi bớt. Hai mẹ con cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong căn nhà gỗ lụp xụp, cột chống xiêu vẹo, phải dựng thêm cây để đỡ, còn mái ngói thì vỡ nát, phải vá lỗ chỗ bằng vài miếng tôn xin được... Rồi niềm vui như vỡ òa khi bà hay tin mình được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Giờ đây trong căn nhà kiên cố, thoáng đãng, mát mẻ được xây dựng với tổng kinh phí gần 120 triệu đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em dòng họ đóng góp và bà vay mượn thêm), bà đã có thể làm công việc trông giữ trẻ để kiếm thêm thu nhập bên cạnh nguồn trợ cấp hằng tháng của chế độ thân nhân liệt sỹ...

Mẹ con bà Phạm Thị Đông (bìa phải) trong căn nhà mới.

 Mẹ con bà Phạm Thị Đông (bìa phải) trong căn nhà mới.

Không chỉ trường hợp của bà Phạm Thị Đông mà còn nhiều trường hợp khác trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cũng được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Có thể kể đến như: Gia đình ông Nguyễn Việt Hùng – hay còn gọi là Nguyễn Viết Chủng (bố của liệt sỹ Nguyễn Viết Hải) ở thôn 3, xã Hòa Phú được hỗ trợ sửa chữa nhà ở (trong quá trình thi công đã xây mới luôn). Hoặc gia đình ông Ngô Văn Hiệp, thương binh tỷ lệ 44% (hạng ¾) ở 118 đường Nguyễn Lương Bằng được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Hay như trường hợp của gia đình ông Nguyễn Đình Hải (bị nhiễm chất độc hóa học mức 41-60%) ở thôn 2, xã Ea Tu được hỗ trợ sửa chữa nhà ở...

Được biết, thực hiện theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, TP. Buôn Ma Thuột đã tiến hành quy trình xét duyệt đối tượng được hỗ trợ một cách chặt chẽ, bảo đảm đúng, không bỏ sót đối tượng cần được thụ hưởng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 33 hộ đã được xây mới, 49 hộ sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 22 là 2.728 triệu đồng. Bên cạnh đó, những năm qua thành phố còn hỗ trợ sửa chữa, xây nhà Tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Trong năm 2014, thành phố đã trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 379 triệu đồng để hỗ trợ xây 7 căn nhà, sửa chữa 19 căn nhà; riêng 6 tháng đầu năm 2015, đã hỗ trợ 333 triệu đồng để xây mới 4 căn nhà, sửa chữa 10 căn nhà...

Được biết, theo Quyết định 22, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.288 người có công thuộc diện được hỗ trợ, với tổng kinh phí 49 tỷ đồng, gồm: xây mới 738 nhà, sửa chữa 550 nhà (Đối với trường hợp xây dựng nhà mới, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng; trong đó ngân sách của Trung ương: 38 triệu đồng, ngân sách của tỉnh: 6 triệu đồng, ngân sách huyện: 3 triệu đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện: 3 triệu đồng. Đối với trường hợp sửa chữa nhà, mỗi hộ được hỗ trợ 22 triệu đồng; trong đó ngân sách Trung ương: 19 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 1 triệu đồng, ngân sách huyện: 1 triệu đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện: 1 triệu đồng). Đến nay, các địa phương đã xây dựng mới, sửa chữa được 888 nhà, gồm xây mới 495 nhà, sửa chữa 393 nhà; trong đó làm tốt công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, bên cạnh TP. Buôn Ma Thuột còn có các đơn vị như các huyện: Cư Kuin, Krông Ana, Ea Kar, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ...

Có thể nói, trong điều kiện nhiều hộ thuộc diện đối tượng chính sách còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở thì việc hỗ trợ người có công với cách mạng về xây dựng, sửa chữa nhà ở thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; là việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; góp phần trực tiếp hỗ trợ các gia đình chính sách xóa nhà dột nát, ổn định cuộc sống và an sinh xã hội. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành và sự chung tay, góp sức của xã hội, hầu hết các đối tượng chính sách đã được cải thiện về nhà ở. Trong 5 năm, từ 2010-2014, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh đã xây dựng được hơn 37 tỷ đồng; trong đó trích xây dựng 946 nhà Tình nghĩa, sửa chữa 710 căn nhà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 23,4 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2015, đã xây dựng 17 căn nhà Tình nghĩa, sửa chữa 27 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách với số tiền gần 1,1 tỷ đồng...

Lan Anh

 

    nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ