A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phát huy vai trò tổ chức Hội Phụ nữ tại cơ sở

08:14 | 25/11/2015

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong phong trào phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, những năm qua Hội Phụ nữ các cấp luôn chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi, tổ hội. Đồng thời, vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi tham gia sinh hoạt, hưởng ứng các phong trào do Hội phát động. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, Hội xác định phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” là điểm tựa vững chắc để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt. Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội; huy động vốn nội lực thông qua các mô hình tiết kiệm; chỉ đạo cơ sở xây dựng mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, khích lệ gắn kết phụ nữ khá với phụ nữ nghèo. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 49.330 chị kinh tế khá giúp 30.391 chị kinh tế khó khăn về tiền, cây, con giống, ngày công…

Cán bộ Hội Phụ nữ có thành tích  xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Cán bộ Hội Phụ nữ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Với tính chất “hỗ trợ”, “giúp nhau”, các phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, mang ý nghĩa nhân văn, có tác dụng khích lệ các tầng lớp phụ nữ vươn lên bằng ý chí, nội lực của bản thân. Điển hình như chị Lê Thị Sửu (xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar), từ 2 bàn tay trắng, được sự động viên, hỗ trợ của Hội, chị đã tính toán, đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi theo phương châm lấy ngắn nuôi dài. Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo, có thu nhập bình quân hằng năm từ 150-200 triệu đồng đã trừ chi phí. Không chỉ tín chấp giúp hội viên phụ nữ tiếp cận được các nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn kiến thức quản lý, sử dụng vốn và xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế cho phụ nữ như: Tổ phụ nữ chăn nuôi bò chất lượng cao, bảo vệ môi trường (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin); Tổ phụ nữ liên kết trồng cà phê năng suất, chất lượng cao (xã Ea Na, huyện Krông Ana); Phụ nữ dân tộc – tôn giáo giúp nhau làm kinh tế (huyện Ea Kar)…

Song song với việc vận động hội viên tham gia các mô hình tạo việc làm, phát triển kinh tế, Hội còn  chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội tại cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, Hội LHPN các cấp đã mở hàng trăm lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chính sách, pháp luật; tập huấn về kỹ năng điều hành sinh hoạt chi, tổ hội; cung cấp các loại tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn ghi chép sổ sách tới các chi, tổ hội và cơ sở hội. Bên cạnh đó, Hội còn sáng tạo lồng ghép tổ chức giao lưu, biểu dương kết hợp bổ sung kiến thức, động viên, khích lệ chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các phong trào phụ nữ tại địa phương. Trưởng thành từ các hoạt động, phong trào đội ngũ cán bộ Hội đã phát huy tính nêu gương, vai trò nòng cốt  trong xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở vững mạnh. Thông qua việc thu hút, vận động, kết nghĩa, Hội Phụ nữ các cấp đã tích cực góp phần giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đơn cử như chị Mạc Thị Trang, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tân Lập (xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar) đã linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng, đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và được các chị em tín nhiệm, tin yêu. Từ việc đổi mới ấy, chi hội thôn Tân Lập đã thu hút 93% phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Hay chị Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng) đã vận động thành công 1 doanh nghiệp, 9 chi hội, 17 gia đình người Kinh kết nghĩa với 3 buôn, 17 hộ đồng bào dân tộc tại chỗ…

Với sự năng động, nhiệt tình, tâm huyết và đầy trách nhiệm, các cấp Hội ngày càng trở thành chỗ dựa tin cậy trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Phát huy tính chủ động, sáng tạo, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục duy trì công tác tập trung hướng về cơ sở, đa dạng hóa các mô hình tập hợp thiết thực cho từng đối tượng và phù hợp với địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đến với hội viên, phụ nữ, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của chị em; đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên để tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng”.

Vân Anh

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ