A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chị Thược "hai giỏi"

08:45 | 24/10/2016

Đó là cách gọi trìu mến mà nhiều chị em phụ nữ ở thôn 2, xã Cư Dliê M’nông (huyện Cư M’gar) dành cho chị Đặng Thị Thược, ...

... Chi hội trưởng Phụ nữ của thôn bởi chị không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, là tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chị Thược nguyên là giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Cư Dliê M’nông). Năm 2012, sau khi nghỉ hưu chị được tín nhiệm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 2. Chị luôn chịu khó học hỏi, nghiên cứu và lắng nghe ý kiến của tất cả các hội viên để xây dựng chương trình, hoạt động phù hợp với nội dung chỉ đạo của Hội Phụ nữ cấp trên để áp dụng triển khai linh hoạt ở địa bàn dân cư. Nỗ lực của chị Thược đã góp phần thu hút đông đảo các chị em tham gia vào tổ chức hội, số hội viên của Chi hội tăng từ 60 lên 90 người...

Chị Đặng Thị Thược (phải) chia sẻ với hội viên về cách chăm sóc cây tiêu.

Chị Đặng Thị Thược (phải) chia sẻ với hội viên về cách chăm sóc cây tiêu.

Nhận thấy nhiều hội viên muốn vươn lên thoát nghèo nhưng không có vốn, chị Thược đã tích cực vận động các hội viên xây dựng các tổ “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”. Hiện Chi hội Phụ nữ thôn 2 đã xây dựng được 4 tổ, thu hút 100% hội viên tham gia. Mỗi quý các hội viên đóng góp 100.000 đồng gây quỹ để giúp hội viên thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động được đã lên đến gần 100 triệu đồng, qua đó cho 9 chị vay.

Chị Thược còn tích cực vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức để áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình nhằm tăng năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích canh tác. Nhờ vậy, đời sống của các hội viên không ngừng được nâng lên, hiện nay Chi hội Phụ nữ thôn 2 chỉ còn 3 hội viên thuộc diện hộ nghèo, số hộ có kinh tế khá, giàu chiếm hơn 50%...

Bên cạnh đó, chị Thược còn vận động hội viên tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, nổi bật là hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường. Chi hội Phụ nữ thôn 2 đang đảm nhận một “Đoạn đường phụ nữ tự quản” với chiều dài 1,5 km, với 80 chị em tham gia. Vào ngày 20 hằng tháng, các chị em sẽ vận động bà con trên tuyến đường cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm và thu gom rác thải. Chị Thược còn vận động các chị em tham gia vào tổ “Thu gom rác thải” ở địa phương.

Không chỉ nhiệt tình với công tác xã hội, chị Đặng Thị Thược còn là người mẹ, người vợ đảm đang, mẫu mực, luôn chu toàn mọi công việc trong gia đình. Chăm chỉ lao động và biết ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, hiện nay với 3 ha cà phê kinh doanh, mỗi năm gia đình chị Thược thu được 12 tấn cà phê (năng suất đạt bình quân 4 tấn/ha). Thu nhập ổn định, gia đình chị đã xây dựng được nhà cửa khang trang, sắm sửa được nhiều phương tiện sinh hoạt đắt tiền, các con của chị đều chăm ngoan và học hành đến nơi đến chốn...

Nhờ sự năng nổ, nhiệt tình của chị Thược, Chi hội Phụ nữ thôn 2 là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các phong trào của xã Cư Dliê M’nông. Vừa qua, chị Thương đã được Huyện ủy Cư M’gar khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.     

Trung Dũng

 

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ