A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

08:04 | 24/07/2014

Sáng 23-7, tại TP. Buôn Ma Thuột, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các bộ, ngành phối hợp với Tỉnh ủy Dak Lak tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2014.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Cao Đức Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.
 
DĐồng chí Phạm Văn Linh và Cao Đức Khiêm đồng chủ trì hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Linh và đồng chí Cao Đức Khiêm đồng chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dak Lak tại hội nghị, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Về thông tin đối ngoại, nhìn chung trong thời gian qua đã triển khai các hoạt động khá đa dạng, phong phú ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng. Công tác phối hợp quản lý các hoạt động đối ngoại ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Cao Đức Khiêm phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Cao Đức Khiêm phát biểu tại Hội nghị

Trong tuyên truyền về biển, đảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời hướng dẫn và cung cấp tài liệu, thông tin cho các cơ quan báo chí địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân những nội dung liên quan đến biển, đảo của Việt Nam. Đặc biệt, thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã chú ý đấu tranh với những phần tử cơ hội, phản động, lợi dụng việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương- 981 vào vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để kích động, xuyên tạc...

Ông Lê Hải Bình
Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến tại Hội nghị
Công tác phân giới, cắm mốc được triển khai với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là bà con vùng biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia; nhân dân tích cực xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định giữa hai quốc gia…
Thành viên đoàn công tác tham gia phát biểu ý kiến
Thành viên đoàn công tác tham gia phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời gian tới là: Trong công tác thông tin đối ngoại phải bám sát định hướng, kết hợp thông tin cho thế giới hiểu rõ tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đồng thời thấy được sự chăm lo của Đảng, Nhà nước ta đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Công tác tuyên truyền về biển, đảo phải xác định được những nội dung, hình thức phù hợp với một tỉnh miền núi nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý chí đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong quần chúng nhân dân. Trong công tác phân giới cắm mốc, coi trọng tuyên truyền việc bảo vệ đường biên, bảo vệ mốc giới; đồng thời kết hợp tuyên truyền về xây dựng, củng cố tình hữu nghị đoàn kết gắn bó, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam - Campuchia.

DĐại tá Nguyễn Lương Hòa
Đại tá Nguyễn Lương Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Dak Lak giải trình một số nội dung đoàn công tác quan tâm
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh, đồng thời đề nghị Dak Lak tiếp tục phát huy sự chủ động trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn. 
Đồng chí Phạm Văn Linh kết luận hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu kết luận Hội nghị
Cụ thể, Dak Lak sớm nghiên cứu triển khai thực hiện Kết luận 16 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại và thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. Đối với công tác tuyên truyền biển, đảo, cần kiểm soát chặt chẽ tài liệu tuyên truyền, chú ý dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam. Đối với công tác phân giới cắm mốc, cần tuyên truyền rộng rãi và khuyến khích các hoạt động giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, tổ chức đoàn thể của hai nước; tuyên truyền quan hệ giữa hai Đảng và hai Nhà nước trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội… 

Việt Cường

    Nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ