A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những công nghệ giấu mặt được áp dụng trong World Cup 2018

15:02 | 13/06/2018

Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff từng nói rằng bóng đá là trò chơi của trí não.

Nhưng hiện tại, nó càng ngày càng gắn liền với công nghệ, và sắp tới đây - kỳ World Cup 2018 tổ chức tại Nga sẽ hé lộ nhiều công nghệ mới được áp dụng trong các trận đấu và để hỗ trợ cầu thủ.

Phòng vận hành hệ thống VAR của FIFA trong mùa World Cup 2018. (Nguồn: AP).

Công nghệ VAR và thiết bị cầm tay

Trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sắp tổ chức ở Nga, mỗi trận đấu diễn ra đều sẽ được trang bị 4 hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR) và những đoạn chiếu lại sẽ được phát trên những màn hình khổng lồ bên trong các sân vận động.

Sẽ có 4 chuyên viên phụ trách công nghệ VAR. Chuyên viên chính sẽ duy trì liên lạc với trọng tài chính và có thể đề nghị trọng tài chính đến những màn hình đặt bên lề sân cỏ để kiểm tra lại hình ảnh. Chuyên viên VAR trợ lý thứ nhất chịu trách nhiệm theo dõi tiếp diễn biến trận đấu những lúc lực lượng trọng tài của trận đấu phải xem lại một tình huống nào đó. Chuyên viên VAR trợ lý thứ hai đặc biệt chịu trách nhiệm các tình huống việt vị.

Thêm vào đó, sau khi Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) ra quyết định phê chuẩn đề xuất áp dụng công nghệ cầm tay để hỗ trợ các trận đấu, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức cho phép tất cả 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018 nhận sự hỗ trợ thời gian thực từ một chuyên gia phân tích trong suốt khoảng thời gian của một trận đấu.

"Phần mềm và cơ sở vật chất mà FIFA chuẩn bị cho World Cup 2018 cho phép tất cả các đội tuyển được kết nối với các chuyên gia phân tích trận đấu đang ở vị trí gần băng ghế dành cho đội ngũ kỹ thuật" - hãng CNN dẫn lời một người phát ngôn của FIFA, cho hay.

Tuyên bố trên cũng cho hay, bằng việc cung cấp mạng lưới kết nối ổn định này, mỗi đội tuyển lựa chọn sử dụng hệ thống trên hoàn toàn có khả năng tiếp nhận các dữ liệu thông số và hình ảnh của trận đấu theo thời gian thực, từ đó đưa ra các quyết định hợp lý cho trận đấu.

Các chuyên gia phân tích của mỗi đội sẽ có khả năng theo dõi mọi chuyển động của cầu thủ trên sân thông qua các camera quang học, sau đó gửi kết quả đánh giá tới các huấn luyện viên mỗi đội. Dữ liệu này được gửi đến một thiết bị bảng, cho phép ban huấn luyện tương tác với các chuyên gia phân tích.

Ở World Cup 2014, thông tin từ các nhà phân tích chỉ đến được đội ngũ huấn luyện trong giờ nghỉ giữa trận hoặc sau trận đấu.

Trái bóng Telstar 18

Quả bóng chính thức được sử dụng trong World Cup 2018 có tên là Telstar 18 do hãng Adidas sản xuất. Quả bóng được thiết kế dựa trên kiểu dáng của quả bóng Telstar được sử dụng vào năm 1970.

Với sự kết hợp giữa màu trắng làm nền chủ đạo và những họa tiết 6 cạnh màu đen, Telstar 18 hứa hẹn sẽ đem lại nguồn cảm hứng cho từng pha bóng tại ngày hội bóng đá 4 năm 1 lần.

Đặc biệt, quả bóng được tích hợp vi xử lý NFC (kết nối không dây tầm gần). Với công nghệ này, người dùng sử dụng smartphone có thể tương tác với trái bóng để thu thập dữ liệu về tốc độ bóng, tốc độ chạy, quãng đường di chuyển hay lực sút của cầu thủ...

Các nhà thiết kế thuộc hãng Adidas nói rằng trái bóng Telstar 18 "đã nâng tầm thiết kế và cách tân của bóng đá lên một tầm cao mới và mang tới cho cả các cầu thủ và người mua một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ". FIFA thì hy vọng rằng công nghệ mới áp dụng trong trái bóng Telstar 18 sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề tranh cãi trên vạch vôi.

Mùa giải năm nay cũng có sự xuất hiện của một loại chất xịt tan công nghệ mới. Chất xịt này được dùng để vẽ vạch giới hạn vị trí của cầu thủ trong các tình huống đá phạt, lập hàng rào và mất màu ngay sau khi tình huống được thực hiện xong.

Hiện chưa công bố tên hãng sản xuất chất xịt cho World Cup 2018, nhưng theo thông tin từ ban tổ chức cho biết thì khả năng cao là do Nga sản xuất, được cải tiến so với các chất xịt hiện có. Đai gắn chai xịt cũng được củng cố để không cản trở trọng tài khi chạy từ đầu sân đến cuối sân. Chất xịt cũng đáp ứng tốt với điều kiện nhiệt độ thay đổi, với mặt sân cỏ nhân tạo lẫn tự nhiên.

Xe buýt không người lái

Cổ động viên tại Moscow năm nay cũng rất háo hức khi được di chuyển trên những chiếc xe buýt tự hành mang tên Matreshka và xe con thoi “Suttle”, do Tập đoàn Volgabus hợp tác với hãng BMG (Bakulin Motors Group) và “Kamaz” sản xuất.

Hệ thống camera tần số cao giúp những chiếc xe "không người lái" này tránh được các vật cản trên đường. Mỗi chiếc xe tự hành Matreshka và Suttle có thể chở được đến 12 người. Những chiếc xe Matreshka có thể tự lái với tốc độ 15-20 km/h, còn những chiếc xe con thoi "Suttle" có thể đạt tốc độc tối đa 40 km/h.

Xe không người lái Matreshka chạy bằng pin với quãng đường chạy liên tục lên đến 130 km. Đối với xe con thoi Suttle, quãng đường tối đa là 200 km. Đặc biệt, các cổ động viên bóng đá khi tới Thủ đô Moskva của Nga cổ vũ World Cup năm nay có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh để gọi xe Suttle.

Linh Chi

    Nguồn:daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ