A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phát hiện mới về tổ tiên loài người

08:46 | 24/08/2018

Một mảnh xương 50.000 năm tuổi được phát hiện trong một hang động ở Siberia Nga được cho là có mẹ Neanderthal và cha Denisovan.

 Người Neanderthal và Denisovan là những chủng gần nhất của con người hiện đại nhưng sống tách biệt nhau 390.000 năm trước. Các nhà nghiên cứu kiểm tra ADN chiết xuất từ mảnh xương và phát hiện ra rằng nó chứa nhiễm sắc thể từ một phụ nữ Neanderthal và một nam giới Denisovan.

Ðây là lần đầu tiên tìm thấy dấu vết thủy tổ con người có sự kết hợp của 2 chủng này. Cho đến 40.000 năm trước, Eurasia là quê hương của cả hai nhóm người cổ xưa này với người Neanderthal ở phương Tây và người Denisovan ở phương Ðông.

MAI NGÂN

 

    Nguồn: Báo SGGP online

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ