A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Điểm danh 10 nhãn hiệu công nghệ hàng đầu thế giới

19:23 | 31/03/2014

Một số báo cáo cho thấy người tiêu dùng bắt đầu chán những chiêu tiếp thị của Apple, nhưng Apple vẫn tiếp tục là một trong những nhãn hiệu mạnh nhất trên thế giới.

Hãng chiến lược thương hiệu CoreBrand vừa công bố bảng xếp hạng 100 nhãn hiệu hùng mạnh nhất toàn cầu. Apple là công ty công nghệ duy nhất lọt vào top 10, trong khi một số nhãn hiệu công nghệ khác cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng này những không nằm trong top 10.

10 nhãn hiệu công nghệ lớn nhất thế giới

Để có bảng xếp hạng này, CoreBrand đã khảo sát 10.000 lãnh đạo của 1.000 công ty trong 5 năm, hỏi họ về mức độ quen thuộc của một nhãn hiệu cụ thể và họ đánh giá chúng như thế nào.

Sau đây là xếp hạng của những nhãn hiệu công nghệ hàng đầu, theo danh sách của CoreBrand.

10. eBay

Đại gia thương mại điện tử này vẫn chiếm một chỗ trong danh sách của CoreBrand những năm gần đây, và vẫn giữ vị trí thứ 58 trong 5 năm qua. Năm nay, eBay đứng thứ 59/100 nhãn hiệu.

9. Samsung

Samsung tiếp tục được các lãnh đạo đánh giá cao, vượt lên 5 vị trí so với bảng xếp hạng năm ngoái và yên vị ở vị trí 52/100 nhãn hiệu.

8. IBM

Danh tiếng của IBM trong giới doanh nhân tăng đáng kể. IBM xếp thứ 49/100 nhãn hiệu trong năm nay, tăng 15 vị trí so với năm ngoái.

7. Dell

Dell bị tụt 1 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái, và đứng thứ 48/100 của bảng xếp hạng năm nay.

6. AT&T

Nhà mạng lớn của Mỹ AT&T tụt 4 bậc so với năm 2013, từ thứ 29 xuống 33/100 trong năm nay.

5. Sony

Sony tiếp tục phát huy khá tốt trên bảng xếp hạng của CoreBrand, dù tụt mất 12 bậc so trong 5 năm qua, và xếp thứ 31/100 trong năm nay.

4. Yahoo

Công ty của Marissa Mayer đang chiếm lĩnh danh tiếng nhanh chóng, vọt lên 44 bậc trong 5 năm qua và xếp thứ 28/100 trong năm nay.

3. Google

Google tiến bộ rất lớn từ năm 2008, tăng tới 90 bậc trong 5 năm qua, xếp thứ 26/100 trong năm nay.

2. Microsoft

Microsoft có tiến bộ lớn nhất trong 25 nhãn hiệu hàng đầu, tiến lên 9 vị trí và xếp thứ 11/100 trong năm nay. Microsoft đã nhảy tới 34 bậc từ năm 2008.

1. Apple

Apple nổi tiếng là công ty có sáng tạo cao với nhãn hiệu hùng mạnh, và đây là công ty công nghệ duy nhất lọt vào top 10 nhãn hiệu trong bảng xếp hạng của CoreBrand năm nay, với vị trí thứ 10/100.

Hoàng Lan

    Nguồn: vnreview.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ