Đơn điệu du lịch homestay: Khó "níu" chân du khách!
13:53 | 05/07/2017
Homestay tại huyện Lắk hình thành hơn 10 năm nay, tuy nhiên, với các dịch vụ còn đơn điệu, loại hình du lịch này khó lòng “níu” chân du khách…
Du lịch homestay phù hợp với những du khách thích khám phá, trải nghiệm văn hóa, sinh hoạt hằng ngày của người dân ở các vùng, miền, nên thay vì ở khách sạn hoặc nhà nghỉ, du khách sẽ cùng ăn, cùng ở và sinh hoạt với người dân địa phương.
Huyện Lắk có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, với một số địa điểm được nhiều du khách biết đến như thác Bìm Bịp, Hồ Lắk, suối đá Đắk Phơi… Năm 2005, tại địa phương bắt đầu hình thành loại hình du lịch homestay. Theo đó, HTX du lịch buôn Jun (thị trấn Liên Sơn) được thành lập, với 8 xã viên, đến nay tăng lên 36 xã viên, gồm 10 xã viên góp nhà dài, 8 xã viên góp voi, 11 xã viên góp thuyền độc mộc và 12 xã viên góp cồng chiêng. Hiện tại, giá dịch vụ đối với thuyền độc mộc là 50 ngàn đồng/người/lượt; lưu trú tại nhà dài 100 ngàn đồng/đêm; sử dụng dịch vụ trọn gói với các hộ dân gồm ăn, ngủ tại nhà dài có giá 300 ngàn đồng/ngày, đêm. Với mức giá này, các hộ dân làm dịch vụ cũng có thu nhập khá cao, từ 4 đến 8 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào từng loại dịch vụ. Tuy nhiên, homestay tại Lắk vẫn còn đơn điệu nên khách lưu trú qua đêm chưa nhiều, chỉ thu hút được một phần nhỏ du khách nước ngoài, còn khách trong nước ít người sử dụng dịch vụ này.
Ông Bùi Văn Đức, Giám đốc HTX Du lịch buôn Jun cho hay, homestay tại Lắk mới chỉ dừng lại ở các dịch vụ thông thường như: chèo thuyền độc mộc trên Hồ Lắk, cưỡi voi, lưu trú nhà dài, khi đến mùa thu hoạch lúa, khoai nếu có khách yêu cầu, các xã viên làm du lịch mới đưa du khách trải nghiệm tại các cánh đồng. Thực tế, nếu homestay đúng nghĩa phải gắn chặt hơn nữa với những sinh hoạt hằng ngày, văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Đơn cử như tại buôn Jun, buôn Lê, nếu hình thành được các tổ, nhóm hộ dân gắn với các ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát thì sẽ dễ “níu” chân du khách hơn. Thêm nữa, những hoạt động văn hóa, văn nghệ như đánh cồng chiêng, dân ca, dân vũ của người M’nông nếu được duy trì thành một hoạt động chính thì có thể sẽ thu hút khách lưu trú qua đêm nhiều hơn.
Nhà dài truyền thống tại khu du lịch buôn Jun (huyện Lắk) hiện còn rất ít.
Anh Pual Pitt, du khách đến từ nước Anh (hiện là giáo viên của một trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội) chia sẻ, trong kỳ nghỉ năm nay, anh đưa bạn gái du lịch đến Đắk Lắk, trong đó huyện Lắk là điểm dừng chân đầu tiên của kỳ nghỉ. Buổi sáng anh và bạn đi cưỡi voi, tham quan Biệt điện Bảo Đại, xem người dân gặt lúa, làm chả cá; chiều đi thác, suối đá Đắk Phơi. Buổi tối, anh và bạn chọn dịch vụ homestay là một ngôi nhà dài truyền thống của người M’nông gần Hồ Lắk. Theo cảm nhận của anh, buổi tối ở đây khá buồn, ít khu vui chơi, 2 người chỉ đi dạo 1 vòng quanh Hồ Lắk rồi về, muốn khám phá những đặc trưng văn hóa của người dân nơi đây nhưng không có dịch vụ nào được tổ chức. Còn Alice Olaf, bạn gái anh Pual nhận xét, ở đây cảnh đẹp, giá dịch vụ rẻ, người dân thân thiện nhưng khá buồn tẻ khi lưu trú qua đêm. Người dân ở đây nói được tiếng Anh rất ít, nên cô Alice luôn phải nhờ bạn trai phiên dịch khi cần.
Thực tế, các nhà dài của người M’nông, chủ yếu tại buôn Jun và buôn Lê đều đã được bê tông hóa, không đúng với nhà dài truyền thống. Do vậy, vào mùa khô, lưu trú tại đây rất nóng. Ông Y Tlấp Buôn Dap (Trưởng buôn Jun) cho biết, buôn Jun có hơn 90% nhà dài, nhưng nhà truyền thống chỉ chiếm khoảng 1/3, còn lại là nhà xây. Trong khi đó, hầu hết du khách khi lựa chọn lưu trú qua đêm đều muốn ở trong những nhà dài truyền thống. Tương tự, với 10 xã viên trong HTX Du lịch buôn Jun có nhà dài thì một nửa trong đó là nhà xây.
Ông Bùi Văn Đức trăn trở, đơn vị cũng muốn đầu tư nhiều để tạo dựng homestay tại Lắk thành điểm nhấn du lịch của huyện nhà nói riêng và tỉnh nói chung, nhưng đó là cả một lộ trình dài, cần sự chung tay của các cấp ngành, địa phương và xã viên HTX làm du lịch tại cộng đồng.
Hoàng Tuyết
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Trẻ em được miễn phí tour du lịch nước ngoài (11/12/2017)
- Triển lãm “Voi Tây Nguyên” tại Hà Nội (29/11/2017)
- Cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực du lịch (22/11/2017)
- Phát triển du lịch từ kết nối vùng miền (21/11/2017)
- Đi phượt ở Mondulkiri (01/11/2017)
- Trekking thác Dray Nur - Bạn đã từng thử? (05/07/2017)
- Vietravel Buôn Ma Thuột áp dụng hàng loạt ưu đãi lớn cho mùa du lịch hè (18/05/2017)
- Cà phê không chỉ để uống (11/03/2017)
- Coffee tour resort - Nơi tinh hoa tây nguyên hội tụ (23/09/2016)
- Khai mạc Lớp tập huấn về công tác tổ chức và điều hành tour du lịch (27/07/2016)
- "Hè rực rỡ 2016" cho một mùa hè tràn ngập niềm vui (05/06/2016)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Đắk Lắk đối mặt nguy cơ khô hạn trên diện rộng
- Công an chốt chặn các ngả đường, bắt nghi phạm cướp giật tài sản
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Đắk Lắk: Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư trên 20 tỷ đồng nhưng dân vẫn không có nước để sản xuất
- Cảnh giác thủ đoạn giả danh quân nhân để lừa đảo
- Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Đắk Lắk giữ nguyên vị trí trên bảng xếp hạng
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- Đề nghị bổ sung 28 bãi đổ vật liệu không thích hợp phục vụ thi công Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Sôi động thị trường coworking space Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN