Khám phá nét hoang sơ của thác Liêng Puh Pêt
14:43 | 25/11/2022
Trung tuần tháng tư vừa qua, thác Liêng Puh Pêt thuộc xã Krông Nô (huyện Lắk) đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Cùng với hang đá Ba Tầng, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm tham quan du lịch lý tưởng đối với những du khách thích trải nghiệm và tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.
Nằm ở độ cao 776 m đến 861 m so với mặt nước biển, thác Liêng Puh Pêt (thác Ba Tầng) thuộc địa phận hành chính xã Krông Nô (huyện Lắk) được bắt nguồn từ những mạch nước ngầm theo khe đá trên đỉnh núi và hợp lưu tạo thành dòng thác nguyên sơ, hùng vĩ. Thác gồm có ba tầng nằm ẩn mình giữa rừng cây cổ thụ và hệ sinh thái rừng thưa, cây lá kim.
Người dân địa phương ngắm cảnh đẹp của thác Liêng Puh Pêt.
Tầng thứ nhất nằm ở độ cao 776 m so với mặt nước biển, giữa dòng có một tảng đá lớn ngăn đôi – người dân địa phương gọi đây là hang ếch bởi đây là nơi trú ngụ của rất nhiều ếch mỗi khi mùa mưa đến. Tầng thứ hai có độ cao 803 m, gồm nhiều bậc đá khác nhau, mùa mưa nước đổ mạnh qua các tảng đá nên nước bay trắng xóa. Tầng thứ ba - là thượng nguồn của thác Liêng Puh Pêt - nằm ở độ cao 861 m, tầng này có tảng đá lớn, hình thù giống như một con trâu với thân hình to lớn, khỏe mạnh. Tương truyền rằng, vào một năm trời hạn hán kéo dài, nguồn nước trên các con sông, dòng suối khô cạn khiến mùa màng thất bát, mọi người đói khổ. Để cầu xin Yàng (thần linh) ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng buôn Yông Hắt, xã Krông Nô đã tổ chức Lễ cúng cầu mưa, lễ vật là một con trâu được nặn từ sáp ong và nhiều vật tế khác như gà trống sống, rượu cần, thịt heo, một con vịt và một con dê để tế thần linh. Tất cả các lễ vật được đặt trên một tảng đá lớn nằm giữa dòng thác khô cạn... Khi các nghi thức của lễ cúng được thực hiện xong, bỗng nhiên con trâu nặn bằng sáp ong từ từ tan ra và rồi tảng đá đặt lễ vật ấy cũng biến đổi giống hình dạng một con trâu lớn, cùng lúc đó trời đổ mưa xuống, dòng thác lại tuôn trào. Dân làng vô cùng vui mừng, họ tin rằng thần linh đã nghe thấy những lời cầu khấn của họ. Về sau, dân làng buôn Yông Hắt luôn truyền tai nhau về tảng đá chứa đựng “hồn trâu” linh thiêng – vật gắn kết với thần linh, luôn che chở, bảo vệ, đem đến ấm no, hạnh phúc cho buôn làng.
Theo lời kể của già làng Ama Liêm (Y Krang Ndu), buôn Phi Dih Ja B, xã Krông Nô, huyện Lắk: “Thác Liêng Puh Pêt (Liêng - Pu - Pêt) là cách gọi của đồng bào M’nông Gar từ xưa cho đến ngày nay. Theo tiếng M’nông: Liêng có nghĩa là thác có tảng đá lớn, Puh nghĩa là con trâu, Pêt có nghĩa là nặn, khắc”. |
Đến với thác Liêng Puh Pêt du khách sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, đó là hành trình cuốc bộ chừng 2 km từ chân núi lên đỉnh thác, một cảm giác hồi hộp khi băng qua những tảng đá với đủ loại hình thù to, nhỏ. Điều đặc biệt trên dọc hành trình lên đỉnh thác đều có dòng nước đổ từ thượng nguồn về, đây cũng là điểm dừng nghỉ lý thú đối với du khách. Thác Liêng Puh Pêt còn gắn với Di tích hang đá Ba Tầng, một trong những điểm hoạt động cách mạng nằm trong vùng căn cứ phía Nam H10 – Lắk. Thời chiến tranh, nơi đây là địa điểm trú ẩn của đồng bào M’nông ở ba buôn gồm: Liêng Krắk, Yông Hăt và buôn Dột Rpưl (nay là buôn Trang Yôk) khi bị địch ném bom, càn quét. Đây cũng là nơi ghi dấu những trận chiến đấu quyết liệt giữa Tiểu đội du kích A1 – H10 với đại đội Mỹ - ngụy trong chiến dịch An Lạc khi địch đánh phá vùng căn cứ B5, Khu 6 từ năm 1962 – 1963.
Du khách men theo đường mòn khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Lắk để đến tham quan thác Liêng Puh Pêt.
Tháng 10/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Lắk tổ chức hội nghị thống nhất tên gọi và khoanh vùng các khu vực bảo vệ danh lam thắng cảnh thác Liêng Puh Pêt. Với diện tích khoanh vùng của di tích khoảng 13 ha, trong đó, khu vực bảo vệ 1 là 2 ha, và khu vực bảo vệ 2 là 11 ha. Cuối tháng 11/2021, danh lam thắng cảnh thác Liêng Puh Pêt được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk Nguyễn Anh Tú, thác Liêng Puh Pêt đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh vừa qua là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Lắk trong việc giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Đây cũng là căn cứ để địa phương lập quy hoạch, đề xuất các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch dịch vụ, tham quan, nghỉ dưỡng. Thác Liêng Puh Pêt là di tích thứ 21 được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ngoài di tích thác Liêng Puh Pêt, huyện Lắk còn được biết đến với những điểm du lịch hấp dẫn như hồ Lắk, thác Bìm Bịp, Biệt điện Bảo Đại, buôn cổ M’liêng, rừng đặc dụng Nam Ka. Đây là những di sản tiềm năng để khai thác, phát triển các mô hình, sản phẩm du lịch ở địa phương trong nhiều năm qua và trong tương lai.
Hoàng Tuyết
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/du-lich/202205/kham-pha-net-hoang-so-cua-thac-lieng-puh-pet-d6f3731/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- 10 điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất (10/12/2022)
- Tour du lịch nước ngoài chờ "giờ chót" (09/12/2022)
- Du lịch Tết hứa hẹn bội thu (02/12/2022)
- Chạy đua kích cầu du lịch cuối năm (30/11/2022)
- Du lịch MICE: Phục hồi và trỗi dậy sau đại dịch (28/11/2022)
- Tăng tốc đón khách quốc tế (25/11/2022)
- Du lịch buôn trong phố (24/11/2022)
- Du lịch tăng tốc (23/11/2022)
- Hấp dẫn từ những điểm đến dọc quốc lộ 28 (23/11/2022)
- Nhiều đường bay du lịch Tết 2023 đã kín chỗ (21/11/2022)
- Phục hồi du lịch Đắk Lắk: Cần tạo dựng các giá trị tinh tế hơn (21/11/2022)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN