A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê muốn thăm quê bằng xe máy cày

16:23 | 16/01/2018

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê sẽ có ít nhất 2 ngày về thăm quê hương Đắk Lắk và nói muốn được đón bằng xe máy cày, một phương tiện đã gắn liền với tuổi thơ cơ cực của cô.

Chiều 16-1, đại diện đơn vị quản lý của Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Niê đã có buổi làm việc với Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Cư M’gar về việc chuẩn bị lịch trình sắp tới của cô tại quê nhà Đắk Lắk. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất trong các ngày 22 và 23-1, H’Hen Niê sẽ về Đắk Lắk tham dự một số chương trình như: Nhận bằng khen đột xuất của UBND tỉnh Đắk Lắk, thăm lại thầy cô, giao lưu với các học sinh ngôi trường cấp 3 nơi H’Hen Niê học tập, giao lưu với thanh niên, bà con nơi H’Hen Niê sinh ra và lớn lên.

Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê muốn thăm quê bằng xe máy cày - Ảnh 1.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất một số lịch trình của tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Tại buổi làm việc, ông Đặng Gia Duẩn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngoài chương trình nói trên, tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn mời tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam về dự và giao lưu cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong chương trình nghệ thuật mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. "Chúng tôi hy vọng H’Hen Niê sẽ bố trí được thời gian về tham dự chương trình này. Đây là dịp để Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trò chuyện, chia sẽ về nhưng nỗ lực vượt khó, cố gắng học tập, rèn luyện để hình ảnh được lan tỏa, truyền cảm hứng cho giới trẻ" – ông Duẩn cho biết thêm.

Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê muốn thăm quê bằng xe máy cày - Ảnh 2.

H'Hen Niê giây phút đăng quang

Còn theo ông Y Wem Hwing, Phó chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, chia sẻ: Trong một lần gọi điện thoại, H’Hen Niê cười nói rằng, cô ấy muốn được đón trên chiếc xe cày. Đây là phương tiện phổ biến của người dân Đắk Lắk sử dụng trong việc nương rẫy, nó gắn liền với tuổi thơ của Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê sinh ra và lớn lên ở buôn Sứt M’đưng (xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên thời học phổ thông H’Hen không chỉ vừa học vừa phụ giúp gia đình mà còn làm thêm như hái cà phê, giúp gia đình trang trải cuộc sống. Cũng chính vì vậy, gia đình đã động viên H’Hen nghỉ học, lấy chồng như nhiều cô gái trong buôn nhưng H’Hen Niê nhất quyết không chịu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, H’Hen học Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại TP HCM và làm thêm nhiều việc để có tiền trang trải học hành.

Cao Nguyên

 

    Nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ