A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng Long kỷ niệm 40 năm thành lập (1976-2016).

09:24 | 10/01/2016

Sáng 9-1, Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1976-2016).

 
Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm ÊNuôl; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng các thế hệ cán bộ quản lý, các thầy, cô giáo và học sinh nhà trường.
 
 
Đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.
 
Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng mà tiền thân là “Trường vừa học vừa làm”, “Trường Dân tộc Ama Trang Lơng” được UBND tỉnh quyết định thành lập ngày 12-1-1976. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo 5.945 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều học sinh trong số đó nay đã trưởng thành, giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo các cấp, chủ doanh nghiệp, sĩ quan, nhà báo, nhà giáo, bác sĩ, trí thức tiêu biểu... Chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng nâng cao, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp ngày càng tăng. Riêng năm học 2014-2015, trường có tới 93,6% học sinh khối 12 thi đậu vào đại học. Về giáo dục mũi nhọn, đến nay trường có 6 em học sinh giỏi quốc gia, 21 học sinh giỏi Olympic các tỉnh phía Nam, 96 học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa. 
 
 
Các em học sinh tham dự Lễ kỷ niệm.

Với những thành tích trong công tác nuôi dưỡng, giáo dục đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà, nhiều năm liền nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc, hiện là một trong 5 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh nhiều lần tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Tại Đại hội thi đua yêu nước năm 2015, tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010-2015; Bộ GD-ĐT công nhận “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2010-2015”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl trao Cờ thi đua tặng tập thể nhà trường.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho nhà trường đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2014-2015.

Nguyên Hoa

 

    nguồn "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ