Lo rối vì điều chỉnh nguyện vọng
09:56 | 18/02/2017
Việc cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia đang khiến nhiều trường lo lắng, đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật để chống ảo và nghẽn mạng
Một điểm mới trong quy chế tuyển sinh ĐH năm nay là thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng, đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi đăng ký dự thi và được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi. Điểm mới này dù được đánh giá là có lợi cho thí sinh nhưng lại gây nhiều khó khăn, lo lắng cho các trường.
Nhiều nguyện vọng, dễ phân tâm
TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, cho rằng năm nay, khi thí sinh làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT cũng đồng thời đăng ký xét tuyển ĐH. Đây chưa phải là kết quả đăng ký cuối cùng vì thí sinh còn được điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết kết quả thi THPT quốc gia. Sự thay đổi này thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh vì nếu như không cho điều chỉnh nguyện vọng thì quả là sự đánh đố bởi kỳ thi năm nay có 2 bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Với cách thi mới này, thí sinh rất khó đoán điểm của mình. Với các trường ĐH, việc cho thí sinh đăng ký xét tuyển ngay khi đăng ký thi THPT quốc gia cũng giúp các trường nắm được thông tin số lượng thí sinh, ngành đăng ký xét tuyển…
TS Nguyễn Chí Thông, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP HCM, cho rằng quy chế không giới hạn số nguyện vọng, đồng thời cho điều chỉnh giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường phù hợp. Bởi trước đây, khi đang làm hồ sơ dự thi THPT quốc gia, chưa chắc các em đã có sự lựa chọn ngành nghề hợp lý. Theo ThS Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, việc điều chỉnh nguyện vọng là cần thiết trong thời điểm hiện tại bởi các em chưa có thói quen tự chủ lựa chọn ngành nghề, chọn trường. Việc lựa chọn giúp các em có cơ hội sửa sai. Việc chọn trước và cho điều chỉnh cũng giúp các em có thời gian xem xét và điều chỉnh ngành nghề.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến băn khoăn. PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho rằng có quá nhiều nguyện vọng cũng không phải là tốt đối với thí sinh bởi các em sẽ phân tâm. Thêm vào đó, việc cho các em thay đổi nguyện vọng trong thời gian ngắn cũng không chắc chắn các em sẽ có quyết định đúng đắn.
Theo ThS Phạm Thái Sơn, thí sinh cần có sự lựa chọn thông minh để không bị rối khi có kết quả điểm thi THPT quốc gia. Không nên ghi quá nhiều lựa chọn trong phiếu đăng ký để không bị rối khi có kết quả và chuẩn bị xét tuyển. Thí sinh nên lựa chọn các ngành theo nhóm ngành phù hợp và chọn không quá 3 trường theo điều kiện điểm trúng tuyển của mình và điều kiện kinh tế của gia đình.
Lo phần mềm xét tuyển chung
TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQG TP HCM, cho rằng thay vì sau khi có kết quả thi THPT quốc gia mới cho thí sinh đăng ký xét tuyển như 2 năm trước thì nay thí sinh đăng ký ngay từ đầu. Việc này giúp các trường nắm trước được lượng thí sinh. Sau khi có kết quả thi, thí sinh có thể điều chỉnh nhưng cũng không nhiều, chừng vài chục phần trăm nên tính chủ động của người quản lý dữ liệu cao hơn. Sau khi có kết quả thi, bộ cũng cần công bố phổ điểm để thí sinh điều chỉnh sẽ phù hợp hơn. Điều cần lưu ý là bộ phải chuẩn bị tốt hạ tầng để không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, trục trặc.
Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Đức Minh lại nhận xét dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển khi làm hồ sơ thi THPT quốc gia thực ra không có giá trị gì vì khi có kết quả thi, thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng nên dữ liệu thay đổi. Điều khiến các trường đang lo lắng lúc này là không biết sau khi có kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp dữ liệu gì để các trường sử dụng cho mục đích xét tuyển. Bên cạnh đó, vì có quá nhiều nguyện vọng nên tính ảo sẽ rất cao, không rõ phần mềm xét tuyển của bộ có bảo đảm trong khi chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của một trường là ảnh hưởng đến toàn hệ thống.
Theo TS Mỵ Giang Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, khi thí sinh có nhiều nguyện vọng ảo cao thì cần giải pháp kỹ thuật tốt từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu không, việc xét tuyển sẽ vô cùng phức tạp.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017: Làm quen với những thay đổi (20/02/2017)
- Thí sinh sơ tuyển trường công an không được sơ tuyển trường quân đội (20/02/2017)
- 3.000 học sinh tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 (20/02/2017)
- Thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần (20/02/2017)
- Công bố điểm sàn đại học trước 14-7 (20/02/2017)
- 21 thí sinh xuất sắc đoạt giải tại Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" cấp tỉnh năm 2017 (18/02/2017)
- 369 thí sinh tham dự Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở cấp tỉnh" (18/02/2017)
- Dự án BMGF-VN: Triển khai thành công tại Đắk Lắk (17/02/2017)
- Khai mạc Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp tỉnh năm 2017 (16/02/2017)
- Thi THPT quốc gia 2017: Sau 20/4, thí sinh không được thay đổi đăng ký (14/02/2017)
- Công bố lịch thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2017 (14/02/2017)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN