A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Án chung thân cho chủ quán thịt chó nổi máu “dê”, giết người

12:35 | 06/06/2014

Say rượu, gã chủ quán thịt chó nổi máu “dê”, sàm sỡ phụ nữ, rồi vác dao giết người. Y vừa bị Tòa án Hải Phòng kết án tù chung thân.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, cố ý giết người, Hoàng Phú Nam (40 tuổi) đã bị cơ quan điều tra Hải Phòng bắt giữ, truy tố tội danh “giết người”. Riêng Hoàng Văn Bẩy (vừa là nạn nhân vừa là bị can) và Hoàng Văn Thắng (49 tuổi) liên quan đến vụ án của Nam cũng bị truy tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Điều đáng nói ở 2 vụ án này, các nạn nhân, bị cáo đều là anh em, họ hàng cùng cứ trú tại thôn 5, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Ngày 5/6, cả 2 vụ án được Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đưa ra xét xử chung tại một khán phòng.

 - 1

3 bị cáo Bẩy, Nam và Thắng trước vòng móng ngựa.

Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát cùng cấp, khoảng 21 giờ, ngày 5/02/2013, Hoàng Phú Nam sẵn có hơi men, ra đường sàm sỡ chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi) là người cùng thôn dẫn đến 2 người cãi nhau. Thấy vậy, 2 anh em Hoàng Văn Quý (36 tuổi) và Hoàng Văn Bẩy cùng một số người dân trong thôn đang trang treo đèn lồng trên đường làng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2013 đến can ngăn liền bị Nam quay ra gây sự, chửi bới.

Cùng lúc đó Hoàng Văn Thắng và Hoàng Văn Quỳnh đến, Quỳnh nói “Rượu say chửi bới thì cứ mồm mà vả”, rồi mọi người đẩy Nam về.

Sau đó, Quý cùng Bẩy về nhà em trai uống nước thì bất ngờ Nam hùng hổ cầm một thanh sắt nhọn dài gần 50cm được cho là cây thép dùng để chọc bếp than nấu thịt chó xông vào nhà Bảy gây chiến. Thấy vậy, Bảy lấy côn nhị khúc xông ra, 2 bên đánh nhau. Thấy Nam và Bẩy đánh nhau, Hoàng Huy Thắng đứng gần đó vơ gạch ném Nam nhưng không trúng. Nam bị thương, chạy về nhà cầm dao bầu quay ra huyết chiến. Sau khi đâm chém anh Bảy 3 nhát dao vào người, khiến anh này gục ngã, Nam quay truy sát anh Quý tới cùng, rồi bỏ trốn. Hậu quả, anh Quý mất mạng; còn Bẩy bị thương nặng, giảm 34% sức khỏe lao động.

Biết không thể trốn thoát sự truy lùng gắt gao của lực lựng CAH Thủy Nguyên, Phòng PC45 (CATP) và Ban công an các xã Cao Nhân, Hợp Thành, Kiền Bái, Mỹ Đồng, Thiên Hương, Hoàng Phú Nam sau khi chạy trốn đã ra đầu thú.

Tại tòa, các bị cáo tỏ ra ăn lăn hối hận về hành vi của mình, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng. Riêng bị cáo Nam và bị cáo Bẩy chốc chốc lại đưa tay lên má gạt dòng nước mắt.

Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Phú Nam mức án chung thân. Buộc bị cáo này phải bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân Hoàng Văn Quý (36 tuổi) 126,5 triệu đồng, chu cấp hàng tháng số tiền 575 nghìn đồng/người/ tháng để vợ nạn nhân Quý nuôi 2 con nhỏ  đến năm 18 tuổi; đồng thời bồi thường cho nạn nhân Hoàng Văn Bẩy (39 tuổi) 38 triệu đồng tiền viện phí và tổn thất tinh thần, sức khỏe. 2 bị cáo Hoàng Văn Bẩy và Hoàng Văn Thắng nhận mức án tù 12 tháng nhưng cho hưởng án treo.

Hải Phong

    Nguồn: khampha.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ