A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đâm chết nhân viên quán karaoke vì cái điều khiển hư

15:48 | 09/06/2014

Thấy cái điều khiển hư, cho rằng nhóm khách phá hỏng nên nhân viên phục vụ quán karaoke bắt đền. Trong lúc cự cãi và đánh khách, anh này bị đâm chết.

Ngày 9-6, tại phiên xét xử lưu động ở UBND xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đạt (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) 16 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Trần Văn Đạt trong phiên xử sáng 9-6

 

Bị cáo Trần Văn Đạt trong phiên xử sáng 9-6

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ, ngày 17-7-2013, Trần Văn Đạt cùng anh Trần Đăng Khoa (SN 1978) và nhóm bạn hát karaoke tại quán Sơn Phát Tài (ấp Bến Cam, xã Phước Thiền). Hát được 10 phút, chiếc điều khiển từ xa bị hỏng nên nhóm của Đạt yêu cầu nhân viên phục vụ là anh Thạch Vành Na (quê ở Tiền Giang, dân tộc Khơ me) đổi cái khác.

Na không đồng ý đổi và cho rằng do nhóm Đạt làm hư nên bắt bồi thường 100.000 đồng, dẫn đến giữa Đạt và Na cự cãi nhau.

Thấy vậy, anh Khoa ra can ngăn nên Đạt ra lấy xe về. Tuy nhiên, do thấy anh Khoa ở quầy tính tiền đang cãi nhau với Na và bị Na dùng dây xích sắt đánh vào vai nên Đạt mở cốp xe của mình lấy 1 con dao quay vào cứu bạn, bị Na dùng dây xích đánh trúng mặt. Ngay lúc đó Đạt dùng dao đâm 2 nhát vào ngực, tay Na.

Hậu quả, Na tử vong trên đường đi cấp cưu. Riêng Đạt ngày hôm sau đã ra cơ quan công an đầu thú.

 

Tin-ảnh: Nguyễn Nhâm

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ