A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sức trẻ trên những con đường

10:10 | 03/08/2019

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đã thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương.

Có mặt tại huyện Buôn Đôn vào những ngày đầu hè, không ngại cái nắng oi bức như thiêu đốt, tất cả đoàn viên thanh niên (ĐVTN) vẫn hăng hái, miệt mài trộn bê tông, san gạt đường... để biến những con đường lầy lội thành những tuyến đường bê tông rộng, đẹp ở các thôn, buôn. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm nay, ĐVTN huyện tham gia cùng nhân dân thi công 2 đoạn đường tại thôn Hà Bắc (xã Ea Wer) và buôn Jang Lành (xã Krông Na) với tổng chiều dài gần 1 km.

Ngày đầu ra quân, ngay từ sáng sớm, những bóng áo xanh tình nguyện đã có mặt đông đủ. Mỗi người một việc, người múc nước trộn xi măng, người xúc đá rải đường… Tiếng nói hòa lẫn tiếng cười rộn rã không khác một công trường sôi động. Trên khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ niềm vui khi được đóng góp một phần công sức giúp người dân làm đường. Ông Y Thọc Êban, người dân buôn Jang Lành chia sẻ: "Nhờ sự góp sức của các bạn trẻ mà đoạn đường hoàn thành sớm hơn dự kiến, người dân trong buôn có con đường bê tông sạch đẹp để đi lại, không còn lo trơn trượt vào mùa mưa như trước nữa nên ai cũng phấn khởi, vui mừng".

Thanh niên tình nguyện tham gia nạo vét kênh mương tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc

Hơn 1 năm nay, khi lưu thông ngang qua đoạn đường Quang Trung đối diện hoa viên thị xã Buôn Hồ, nhiều người rất thích thú với những bức bích họa độc đáo, ấn tượng trên tường rào. Anh Ngô Quang Huy, Phó Bí thư Thị Đoàn Buôn Hồ cho biết: “Phần việc thanh niên ý nghĩa này xuất phát từ mong muốn cải tạo bức tường cũ, hạn chế tình trạng sơn, dán quảng cáo, rao vặt trái phép; đồng thời cải thiện cảnh quan thị xã, thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng văn minh đô thị”.

Bằng những đôi bàn tay khéo léo, từ những chất liệu, gam màu đơn giản, các bạn trẻ đã khắc họa nên con đường bích họa với nhiều cảnh vật thiên nhiên sinh động. Mỗi bức tranh có một chủ đề khác nhau như hình ảnh biển đảo quê hương, cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, đất nước Việt Nam tươi đẹp…, qua đó muốn gửi gắm thông điệp để mọi người, mỗi đoàn viên, thanh niên cùng nâng cao ý thức xây dựng quê hương; tránh xa các tệ nạn xã hội; cùng nhau bảo vệ môi trường…

Từ năm 2009 - 2019, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh thực hiện được trên 6.900 công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của gần 395.000 lượt ĐVTN, làm lợi hơn 57,4 tỷ đồng.

Đầu năm 2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở Điện lực Đắk Lắk xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ.

Công trình được thực hiện tại các tuyến đường liên thôn trên địa bàn, có chiều dài 2 km, tổng kinh phí 60 triệu đồng; lực lượng đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Điện lực Đắk Lắk và thanh niên địa phương đảm nhận công tác thi công. Gần 1 năm đi vào hoạt động, tuyến đường rực sáng ánh đèn vào mỗi tối nên việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, an ninh trật tự được bảo đảm. Anh Trần Doãn Tới, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho hay: “Không chỉ kéo điện về thắp sáng các tuyến đường quê, đoàn viên, thanh niên còn tư vấn cho các hộ dân việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Hiện trên địa bàn tỉnh có rất nhiều công trình “Thắp sáng đường quê" do ĐVTN thực hiện. Đây là một trong những công trình, phần việc mà Hội LHTN Việt Nam tỉnh lựa chọn để chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới”.

Đoàn viên thanh niên tham gia thi công công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar.

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới mà tuổi trẻ tỉnh nhà đã và đang thực hiện. Những hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa đó đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" với phương châm "Tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn", thông qua các hoạt động Chiến dịch tình nguyện hè, Tháng thanh niên, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, các tổ chức cơ sở Đoàn đã tham gia tu sửa, nâng cấp mở rộng, bê tông hóa hàng chục cây số đường giao thông nông thôn. Hoạt động bảo vệ môi trường cũng được thực hiện thường xuyên như: vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, thu gom, xử lý rác thải; vận động các hộ gia đình thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, cải tạo vườn tược sạch sẽ, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà...

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và quyết tâm cao, tuổi trẻ tỉnh nhà vẫn tích cực tham gia góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Vân Anh

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ