A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hơn 74, 5 tỷ đồng xây dựng các công trình, phần việc thanh niên

15:30 | 19/09/2019

Sáng 18-9, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm tổng kết 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè (2000-2019) và Chiến dịch TNTN hè năm 2019; định hướng hoạt động năm 2020.

Sau 20 năm triển khai, Chiến dịch TNTN hè đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trong toàn tỉnh; nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ dư luận xã hội. Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đóng góp khoảng 4,6 triệu ngày công để xây dựng 5.678 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 74,5 tỷ đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 33.000 người dân; tổ chức 168 lớp xóa mù chữ cho người dân; xây dựng 92 ngôi nhà Tình nghĩa, nhà Nhân ái; thành lập 545 đội hình Tiếp sức mùa thi hỗ trợ 25.000 thí sinh có chỗ ở, nhà trọ miễn phí...

Đại diện Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đóng góp ý kiến về định hướng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn đã làm mới, tu sửa 192 km đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 300 km kênh mương thủy lợi; xây dựng 28 công trình thanh niên Thắp sắng đường quê với tổng chiều dài 32 km; tổ chức 725 đợt ra quân bóc, xóa quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường nội thành, trung tâm thị xã, thị trấn...

Riêng trong Chiến dịch TNTN hè 2019, các cấp bộ Đoàn đã trồng mới hơn 18.600 cây xanh; vận động đoàn viên, thanh niên hiến được hơn 3.800 đơn vị máu; xây dựng 12 công trình thanh niên Sân bóng chuyền, 9 khu vui chơi cho thiếu nhi; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho hơn 300 lượt thanh niên nông thôn...

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Chiến dịch TNTN hè nhận Bằng khen.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo định hướng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Lắk tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cấp bộ Đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức các phong trào thi đua trong tuổi trẻ; xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn để tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực...

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ngọc Hoàng trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2019.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Chiến dịch TNTN hè; 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch TNTN hè năm 2019.

Tuyết Mai

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ