A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thanh niên tình nguyện xuống đồng chống hạn giúp dân

08:49 | 18/04/2013

Với người dân thôn 2, 3 và buôn Kom Leo xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) hình ảnh hàng trăm đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện ra đồng khơi thông dòng chảy kênh mương để chống hạn cho hàng chục héc ta lúa đã để lại ấn tượng đẹp tron


Đoạn kênh dẫn nước hơn 1 km do đoàn viên, thanh niên xã Hòa Thắng nạo vét giúp dân chống hạn.

Do trời nắng nóng kéo dài nên lượng nước tưới cho gần 100 ha lúa trên địa bàn xã Hòa Thắng không đủ, khiến nhiều hộ dân nơi đây đứng ngồi không yên. Trước tình hình đó, với tinh thần xung kích tình nguyện, hơn 180 bạn trẻ thuộc Đoàn xã Hòa Thắng phối hợp với lực lượng thanh niên các đơn vị kết nghĩa như Đội 35 (Đoàn đặc công 198), Đoàn thanh niên Trạm rada 20, Đoàn Trường trung cấp Luật (đứng chân trên địa bàn xã) đã ra quân nạo vét kênh mương dẫn nước giúp dân chống hạn. Anh Đinh Hồng Nghĩa, Bí thư Đoàn xã Hòa Thắng chia sẻ: “Thực hiện chủ đề Tuổi trẻ xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Đoàn xã xác định phải thực hiện những công trình phần việc thiết thực, mang nhiều ý nghĩa”. Với chủ trương như vậy, nhận thấy trong những tháng đầu năm tình trạng hạn hán diễn ra nhiều nơi, trong đó tại địa phương hơn 100 ha trồng lúa đang bị hạn nặng do không đủ nguồn nước tưới. Sau khi khảo sát, nắm tình hình, Ban Chấp hành Đoàn xã đã lên kế hoạch huy động đông đảo đoàn viên thanh niên cùng ra quân thực hiện nạo vét kênh mương dẫn nước. Sau một ngày ra quân, hơn 1 km kênh mương nội đồng đã  được khai thông, nhiều chỗ đá cuội nằm chắn ngang dòng chảy được các đoàn viên, thanh niên dùng xà beng, búa đập vỡ chất lên bờ.               

Anh Bùi Ngọc Hùng ở thôn 2 tâm sự: Gia đình trồng 2,5 sào lúa, cứ 2 đến 3 ngày anh lại phải lắp máy bơm nước từ ao ra cứu lúa. Mỗi tháng gia đình anh phải trả thêm gần 300 nghìn tiền điện bơm nước. Từ khi được các bạn trẻ tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy dẫn nước về ruộng, anh không còn vất vả thức đêm bơm nước cứu lúa nữa. Ông Trần Đình Thắng, Trưởng thôn 2 cho biết: “Cả thôn có 180 hộ, trong đó 97% gia đình làm nông, chủ yếu là trồng lúa nước. Thấy đồng lúa nắng hạn, thôn đã họp dân tổ chức nạo vét kênh mương, nhưng do làm không đồng bộ, chỗ cao chỗ thấp nên lượng nước chảy yếu và ít. Nay nhờ sự giúp đỡ của thanh niên tình nguyện, lòng kênh được nạo vét sâu và rộng, dẫn được nhiều nước nên bà con vui lắm, cám ơn các bạn trẻ nhiều lắm. Việc làm thiết thực này của tuổi trẻ xã nhà cũng được Đảng ủy, UBND xã Hòa Thắng đánh giá cao. Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch UBND xã đánh giá: “Nạo vét kênh mương giúp dân chống hạn là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ xã nhà nhằm thực hiện Cuộc vận động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Việc làm tình nguyện như thế còn góp phần tạo sự đoàn kết, đưa phong trào Đoàn - Hội của tuổi trẻ địa phương ngày một phát triển”.

Tuấn Anh

 

    Theo Báo Đăk Lăk

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ