A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hỗ trợ trên 4.000 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

09:51 | 20/01/2021

Sáng 19-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (mở rộng) khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X.

....và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X.

Năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) được triển khai có hiệu quả như: Quỹ Đoàn kết tương trợ tiếp tục được duy trì tại cơ sở với 1.633/1.726 công đoàn cơ sở có quỹ, lũy tích đến hết năm 2020 là trên 30 tỷ đồng, giải quyết cho trên 5.320 lượt người vay; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 133 nhà “Mái ấm Công đoàn”cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng; ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho 37 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, phát triển kinh tế với tổng vốn vay 942 triệu đồng... Ngoài ra, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 1.468 đoàn viên, NLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh từ nguồn kinh phí công đoàn với tổng số tiền 734 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 2.670 đoàn viên, NLĐ, trị giá 130 triệu đồng; đồng thời, tích cực vận động người sử dụng lao động hỗ trợ cho 1.076 NLĐ tại doanh nghiệp với tổng số tiền 511,8 triệu đồng. 

Đại biểu tham dự hội nghị

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đang quản lý 1.726 công đoàn cơ sở trực với 74.571 đoàn viên công đoàn. Trong năm, đã kết nạp được 2.876 đoàn viên; thành lập 21 công đoàn cơ sở. Công tác nữ công được chú trọng, xây dựng và phát triển Quỹ Vì nữ công nhân viên chức lao động với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng,  giải quyết cho 1.546 lượt chị vay...

Về hoạt động giữa nhiệm kỳ, từ năm 2018 đến nay LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi đoàn viên với 19 đơn vị doanh nghiệp, có trên 16.200 đoàn viên được hưởng lợi với tổng kinh phí ước tính gần 5,5 tỷ đồng. Duy trì Chương trình "Tết sum vầy"  hằng năm, có trên 15.000 lượt đoàn viên, NLĐ được nhận quà hỗ trợ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Nhân dịp “Tháng Công nhân” hằng năm, công đoàn các cấp đã thăm hỏi, tặng quà 7.310 suất quà với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 379 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 14,5 tỷ  đồng, đạt 54,2% Nghị quyết Đại hội đề ra...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Công Bảo phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị NLĐ để phát huy dân chủ; đẩy mạnh các chương trình phúc lợi đoàn viên, không ngừng cải thiện và nâng cao thu nhập cho đoàn viên, NLĐ, nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tin tưởng vào tổ chức công đoàn...

Thúy Hồng

http://baodaklak.vn/channel/3484/202101/ho-tro-tren-4000-doan-vien-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-5719444/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ