Biến thịt trâu thành thịt bò bằng chất cấm
08:20 | 08/01/2016
Không chỉ mất tiền oan do mua thịt trâu bằng giá thịt bò, người tiêu dùng còn chịu rủi ro về sức khỏe do thịt bị tẩm hóa chất
Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP HCM phối hợp với Đội QLTT Hóc Môn và Trạm Thú y huyện Hóc Môn kiểm tra cơ sở sơ chế sản phẩm động vật không phép trên đường Dương Công Khi (ấp 4, xã Xuân Thới Sơn). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở có hành vi nhúng thịt trâu vào hóa chất để có hình thức như thịt bò.
Nhập trâu bán bò
Tại thời điểm kiểm tra, nhiều túi thịt trâu đông lạnh được đặt dưới nền nhà để rã đông. Cạnh đó, nhiều thùng còn nguyên bao bì thể hiện sản phẩm là thịt trâu đông lạnh của Ấn Độ, nhãn hiệu Allana, quy cách đóng gói 18 kg/thùng. Đáng chú ý, cơ sở đang trữ nhiều gói bột màu trắng có tên thương mại được ghi trên nhãn là Sodio Metabisolfito HP. Bà Nguyễn Thị Thạnh (SN 1962), chủ cơ sở, khai nhận mua số hóa chất này tại quận 6 giá 20.000 đồng/kg để tẩy thịt. Cụ thể, thịt trâu sau khi nhúng qua hóa chất này sẽ có màu hồng bắt mắt như thịt bò, khác với thịt trâu là phần nạc hơi tái. Sau đó, số thịt này được bán ra thị trường như thịt bò tươi.
Đại diện PC49 cho biết bước đầu, xác định hóa chất dùng để “phù phép” số thịt trên là Sodium Metalbisulfite, một loại phụ gia thực phẩm nhưng chỉ được sử dụng trong nhóm rau quả, tinh bột chứ không được phép dùng trong sản phẩm thịt theo quy định của Bộ Y tế. Do vậy, dù thịt nhập khẩu có bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng sau khi xử lý bằng chất cấm, thịt này cũng gây nguy hại cho người dùng. Loại thịt trâu mà cơ sở của bà Thạnh mua chỉ khoảng 100.000 đồng/kg nhưng qua xử lý đơn giản, có thể bán tới 170.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận bất chính rất lớn.
Đủ kiểu lừa người tiêu dùng
Ông Lê Trường Hải - Trưởng Trạm Thú y huyện Hóc Môn, đơn vị tiếp nhận xử lý tiếp theo đối với vụ việc trên - cho biết do cơ sở không đăng ký kinh doanh, không bảo đảm về vệ sinh nên trạm tạm giữ toàn bộ lô hàng với hơn 2,5 tấn thịt (74 thùng thịt trâu nguyên liệu với tổng trọng lượng 1.332 kg, 1 tấn thịt đã “sơ chế” thành thịt bò, gần 500 kg thịt chuẩn bị nhúng hóa chất) và 50 kg hóa chất. “Cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm chất lượng thịt, hóa chất và xác minh nguồn gốc đối với lô hàng” - ông Hải nói.
Tình trạng mua thịt trâu, bán thịt bò hiện khá phổ biến tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP HCM. Tại một số nơi, chủ sạp mua vài thùng thịt trâu đông lạnh rồi “chế biến” thành thịt bò bán. Ngoài ra, thịt trâu còn vào các cơ sở chế biến để trở thành khô bò, vào quán phở bò, bò kho, bún bò… để đánh lừa khách hàng. Người tiêu dùng rất khó phân biệt giữa thịt trâu và thị bò do được tẩm ướp nhiều gia vị. Ngoài ra, một số thịt heo nái cũng được tiểu thương trộn chung với thịt bò để bán do có màu giống nhau.
Cuối năm 2015, một vụ làm “thịt giả” ở quận Thủ Đức đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự. Trước đó, một cơ sở trên đường số 21, phường Hiệp Bình Chánh bị phát hiện chế biến, đóng gói thịt heo vào bao bì mang nhãn hiệu thịt nhím, nai, đà điểu. Tang vật bị phát hiện lên đến gần 2 tấn, trong đó phần lớn đã thành thịt đặc sản. Cơ sở này cũng không có giấy phép kinh doanh, không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và thịt cũng không được kiểm dịch.
nguồn.nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 (09/01/2016)
- Khuyến khích phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (08/01/2016)
- Thúc đẩy phân phối, tiêu dùng xăng sinh học trên địa bàn (08/01/2016)
- Tiếp tục siết giá cước vận tải (08/01/2016)
- Metro Việt Nam chính thức về tay tỉ phú Thái (08/01/2016)
- Yêu cầu giảm giá vé máy bay (07/01/2016)
- Phát hiện hơn 500 sản phẩm cấm nhập khẩu (07/01/2016)
- Tỉ giá mới lại tăng, USD tự do giảm mạnh (07/01/2016)
- EVN lên kế hoạch tăng giá điện 21,4 đồng/KWh (07/01/2016)
- Cục Hàng không yêu cầu giảm giá vé máy bay trước 10-1 (06/01/2016)
- Ngành bia rượu đóng góp ngân sách 30.000 tỷ đồng (06/01/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- 9.960ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Sôi động thị trường coworking space Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN