A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xã Hòa Đông thất thu tiền tỷ vì bơ mất mùa

14:16 | 02/06/2017

Mấy năm gần đây, cây bơ mang lại thu nhập đáng kể cho người dân xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc) nên nhiều gia đình đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng bơ.

Thế nhưng, thời tiết bất thường đã khiến cho hầu hết diện tích bơ trên địa bàn xã rụng trắng hoa, mất mùa.

Ông Trần Văn Đóa (thôn Hòa Trung) cho biết, gia đình ông có tổng cộng khoảng 200 cây bơ booth (trồng năm thứ 3), dự kiến vụ chính đầu tiên năm 2017 sẽ thu được khoảng hơn 20 tấn quả (tương đương với khoảng 1,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, thời tiết thất thường và côn trùng tấn công khiến cây bơ đậu trái ít ỏi. “Vào cuối tháng 3, cây bơ đang nở hoa rộ để chuẩn bị thụ phấn thì mưa đầu mùa, cùng với sương muối đã khiến cho khoảng 170 cây rụng trắng hoa. Không chỉ vậy, bọ xít tấn công, khống chế chất dinh dưỡng nuôi hoa khiến cho hoa và chồi non của hàng loạt cây bơ hư, thối, không thể thụ phấn. Hiện nay, mỗi cây bơ chỉ đậu được 5-10 trái. Thiệt hại này là quá lớn đối với nông dân như chúng tôi” – ông Đóa giãi bày.

aa

Vườn bơ của gia đình bà Hồng cho năng suất thấp.

Tương tự, gia đình bà Trần Thị Hồng (thôn Hòa Trung) có khoảng 80 cây bơ booth (trồng năm thứ tư). Với lượng hoa nở dày đặc vào cuối tháng 3 dự kiến sẽ cho sản lượng quả khoảng 3-4 tấn. Thế nhưng, ảnh hưởng của thời tiết đã khiến cho hầu hết diện tích bơ mất trắng, chỉ có khoảng 7-8 cây đậu trái thưa thớt, sản lượng ước chỉ khoảng 2 tạ. Gia đình ông Trần Văn Dũng có 100 cây bơ năm thứ 5 dự kiến thu được khoảng 1 tấn, giảm 1 nửa so với năm trước....

Ông Nguyễn Đình Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Đông thông tin: “Trên địa bàn xã hiện có khoảng 50 hộ trồng trên 200 cây bơ, hàng ngàn hộ trồng từ 100 cây bơ trở xuống, hộ nhiều nhất có tới 700-800 cây bơ. Từ năm 2013-2016, thu nhập từ cây bơ góp phần đáng kể vào thu nhập chung trên địa bàn, có gia đình thu được khoảng 300 triệu đồng từ diện tích bơ, nhà ít nhất cũng được hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, cơn mưa đầu mùa vào đúng thời điểm hoa bơ đang nở khiến cho địa phương thiệt hại lên tới hơn chục tỷ đồng”.
 

Hồng Nguyên

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ