A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Còn nhiều trăn trở

09:54 | 16/08/2017

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 11-5-2011 của Thành ủy Buôn Ma Thuột về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, diện mạo đô thị Buôn Ma Thuột cũng như đời sống của cư dân thành thị bước đầu đã có những chuyển biến tích cực...

Là một trong những phường trung tâm của thành phố, thu nhập và đời sống người dân tương đối đồng đều, phường Thống Nhất có nhiều thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Thành ủy. Sau 3 năm triển khai thực hiện, năm 2014, phường Thống Nhất được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Các tiêu chí: quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương đều đạt với điểm số khá cao.

Bà Trịnh Như Ngọc, Chủ tịch UBND phường cho biết, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị khi triển khai đến 13 tổ dân phố với 122 nhóm liên gia, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình cũng như ý thức chấp hành của người dân. Việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng về hành chính, văn hóa, xã hội và hạ tầng đô thị được các cấp quan tâm đầu tư, 100% công trình được xây dựng đúng quy hoạch, kiến trúc hài hòa. Việc quản lý, khai thác và sử dụng các công trình công cộng được phường thực hiện hiệu quả, không có trường hợp nào lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở. Xác định việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, phường đã triển khai hiệu quả và nhân rộng các phong trào: “Sạch nhà, sạch đường, đẹp phố”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Qua đó, thói quen, ý thức của người dân trong ứng xử nơi công cộng, tham gia giao thông, bảo vệ môi trường... từng bước được nâng cao.

Lực lượng chức năng phường Thống Nhất ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường

Theo UBND TP. Buôn Ma Thuột, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt nhiều kết quả: công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường, mô hình “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” được duy trì và mở rộng; ý thức của nhân dân ngày càng được nâng cao trong ứng xử và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; quản lý trật tự đô thị có những chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư...

Đến nay, thành phố đã công nhận 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (Hòa Thuận, Ea Tu, Ea Kao, Hòa Xuân, Hòa Thắng); 4/13 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Thắng Lợi, Thống Nhất, Thành Công, Tân Thành). Để phong trào đi vào thực chất, có chiều sâu, thành phố đã phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong tuyên truyền vận động như: Hội Liên hiệp phụ nữ với phong trào “5 không 3 sạch” (không đói nghèo; không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bạo lực gia đình; không có người sinh con thứ 3 trở lên; không trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học và sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ); Đoàn thanh niên với cuộc vận động “Thanh niên với an toàn giao thông”, chiến dịch “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”...

Các tuyến phố đã từng bước thông thoáng sau các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị của lực lượng chức năng thành phố.

 Tuy nhiên, những kết quả bước đầu của thành phố trong xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị chỉ dừng lại ở chỗ xử lý các hành vi vi phạm về trật tự vỉa hè, an toàn giao thông, xóa quảng cáo, rao vặt, xử lý tình trạng xin ăn biến tướng, tổ chức dọn vệ sinh môi trường… Ý thức về xây dựng nếp sống văn minh của một số cán bộ, người dân chưa cao; tình trạng vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, lấn chiếm lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra... Những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu xây dựng TP. Buôn Ma Thuột văn minh, thân thiện, tạo hình ảnh đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế. 

Lê Hương

    Nguồn:Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ